Bình Thuận tổ chức “Tết sum vầy-Xuân bình an” trao quà tặng người lao động

NDO -

Ngày 21/1, tại TP Phan Thiết, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” năm 2022, trao quà Tết tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận trao quà của chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” năm 2022 cho đại diện các Công đoàn cơ sở.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận trao quà của chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” năm 2022 cho đại diện các Công đoàn cơ sở.

Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận trao tặng gần 5.300 suất quà với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình công nhân, người lao động nghèo đón năm mới ý nghĩa, đầm ấm, hạnh phúc, hưởng Tết sum vầy với gia đình và người thân.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận Nguyễn Xuân Phối cho biết, lực lượng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp đã và đang góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn cần phải được các cấp, các ngành quan tâm hơn nhiều hơn nữa.

Bình Thuận tổ chức “Tết sum vầy-Xuân bình an” trao quà tặng người lao động. -0
 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận Nguyễn Xuân Phối trao quà của chương trình “Tết sum vầy-Xuân Bình An” năm 2022.

Trong năm 2021, trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh việc chăm lo đời sống của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” đã tiếp tục phát huy hiệu quả, mang dấu ấn riêng của tổ chức Công đoàn.

Từ nguồn ngân sách Công đoàn và sự hỗ trợ của một số đơn vị, doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức trao tặng gần 6.000 suất quà với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng; tổ chức tư vấn trực tuyến về chế độ chính sách an toàn vệ sinh lao động cho 1.062 đoàn viên, công nhân lao động; mở 2 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 258 cán bộ Công đoàn, an toàn vệ sinh viên và tự kiểm tra 128 cuộc về công tác an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống dịch Covid-19. Hơn 3.200 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được thụ hưởng từ các chương trình phúc lợi đoàn viên với giá trị thụ hưởng gần 230 triệu đồng...

Dịp này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, phục hồi sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân