Bình Thuận: Tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người tử vong

NDO - Chiều 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) vừa xảy ra 1  vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ tai nạn xảy ra tại vị trí đường ngang dân sinh tự mở giao cắt với đường sắt thuộc thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận).
Vụ tai nạn xảy ra tại vị trí đường ngang dân sinh tự mở giao cắt với đường sắt thuộc thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 1589+850 tuyến đường sắt bắc-nam, điểm giao nhau với đường ngang dân sinh tự mở, thuộc thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, ông Nguyễn Minh Cường, sinh năm 1977, trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh điều khiển xe máy biển kiểm soát 85F7-2823 từ đường ngang dân sinh băng ngang qua đường sắt.

Cùng lúc này tàu khách SPT2 chạy hướng từ ga Sài Gòn tới ga Bình Thuận. Do ông Cường không quan sát nên đã bị tàu khách tông thẳng, hất văng xuống vệ đường. Hậu quả, ông Cường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị văng ra xa nát vụn.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng tới hiện trường phối hợp với với Công an huyện Tánh Linh và ngành đường sắt tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định. Sau đó, đoàn tàu SPT2 tiếp tục hành trình về ga Bình Thuận

Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định, do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát khi qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt.