Bình Phước: Đối tượng giết hai mẹ con lĩnh án tử hình

NDO - Ngày 20/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Công Minh (35 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) mức án tử hình về tội giết người.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Lê Công Minh.
Bị cáo Lê Công Minh.

Theo cáo trạng, Lê Công Minh và Phạm Thị Phục Hưng (32 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian quen biết, hai người thường xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. Biết Minh thường đánh con mình nên mỗi lần đến nhà chơi đều bị bà Trần Thị Kim Phượng (67 tuổi, mẹ Hưng) đuổi ra khỏi nhà.

Ngày 9/2/2021, Minh mượn xe máy của người khác đưa cho Hưng đi làm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày (sau khi đã uống rượu), Minh nhờ bạn chở đến nhà Hưng (tại tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản) để lấy xe máy trả cho bạn.

Khi Minh đến nhà Hưng thì gặp bà Phượng trong phòng khách và bị bà đuổi về. Minh xuống nhà bếp thì bà Phượng đi theo, nắm tóc kéo Minh ra ngoài và đánh vào vùng đầu và mặt của Minh.

Bị đánh, Minh lấy 1 con dao bấm trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Phượng. Hưng trong lúc can ngăn cũng bị Minh cầm dao đâm thấu ngực và bụng, khiến cả hai người tử vong.

Lê Công Minh từng có ba tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đánh bạc (hai lần) và tội cố ý gây thương tích.