Bình Dương truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ

NDĐT - Sáng 20-12, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Lễ truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Lễ truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện Quân khu 7, Quân đoàn 4 và gia đình thân nhân các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự và đông đảo nhân dân tỉnh Bình Dương đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước đó, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức và nhân dân, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương và Ban Chỉ huy quân sự thị xã Bến Cát đã tiếp tục triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã An Tây, thị xã Bến Cát kể từ ngày 31-7.

Sau hơn một tháng, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại ấp Dòng Sỏi và ấp An Thành thuộc xã An Tây. Đây chính là hài cốt của các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn 2 thuộc Lực lượng vũ trang Gò Môn, Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1972-1974.

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là chiến trường ác liệt của miền Đông Nam Bộ, nơi đây có địa đạo Tam giác sắt, gồm ba xã An Ðiền, An Tây, Phú An nổi danh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Từ năm 1965, khi quân viễn chinh Mỹ có mặt ngày càng đông tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, Mỹ - ngụy luôn xem địa bàn Bến Cát là mắt xích quan trọng ở cửa ngõ phía bắc Sài Gòn.

Tại Bến Cát, vào những năm 1967 và 1968, 1973 và 1974 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của quân và dân ta nhằm kìm chân, cản bước địch mở rộng càn quét ra vùng căn cứ cách mạng; đồng thời phản công của ta vào tuyến phòng thủ trung gian của địch ở Sài Gòn, tạo điều kiện cho các chiến trường toàn miền tiến công địch. Qua những trận chiến đấu ngoan cường và giành chiến thắng, nhiều chiến sĩ và cán bộ đã anh dũng hy sinh được đồng đội chôn cất tại ấp Dòng Sỏi và ấp An Thành, xã An Tây.

Trước đó, vào tháng 7-2017, 42 hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 được tìm thấy tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương các liệt sĩ.

Bình Dương truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương các liệt sĩ.

Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát.

Có thể bạn quan tâm