Bình Dương: Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đến 547%/năm

NDO - Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện và triệt xóa nhóm đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng với lãi suất tương đương 360% đến 547%/năm.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Trần Duy Tân (bìa trái) bị tạm giữ.
Đối tượng Trần Duy Tân (bìa trái) bị tạm giữ.

Nhóm đối tượng này hiện đã bị tạm giữ gồm: Trần Duy Tân (sinh năm 1984), Lê Thành Nhân (sinh năm 1999) và Trần Thu Vân (sinh năm 1982) cùng ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, với thủ đoạn rất tinh vi, đối tượng Trần Duy Tân cùng đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vay lãi suất trung bình từ 1% đến 1,5%/ngày (tương đương 360% đến 547%/năm) và đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2 tỷ đồng từ việc cho vay lãi nặng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung phối hợp ngành chức năng tích cực tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống tội phạm “tín dụng đen”.

Bình Dương: Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đến 547%/năm ảnh 2

Đối tượng Lê Thành Nhân và Trần Thu Vân.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quân đấu tranh triệt xóa, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói chung và thủ đoạn lợi dụng các ứng dụng trên điện thoại để hoạt động “tín dụng đen” biến tướng nói riêng.

Đặc biệt, lực lượng công an cũng tập trung đấu tranh với các đối tượng là người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên các cơ sở kinh doanh để hoạt động “tín dụng đen” cho vay qua các ứng dụng trên thiết bị điện tử.