Bình Định truy vết ổ dịch liên quan tàu hàng tại Cảng Quy Nhơn

NDO -

Ngày 12/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết, địa phương tiếp tục ghi nhận bảy ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến một tàu hàng cập Cảng Quy Nhơn . Như vậy, hiện Bình Định có 28 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với người khách hàng đến làm việc tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với người khách hàng đến làm việc tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin về bảy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định liên quan đến một tàu cập Cảng Quy Nhơn. Tàu này chở thức ăn gia súc từ Indonesia về Việt Nam.

Ngày 9/7, tàu hàng này cập Cảng Quy Nhơn sau khi được kiểm dịch và khử trùng tại phao số 0. Ngày 10/7/2021, Cảng Quy Nhơn đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định phun khử khẩn và làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021, xác định có 7 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có một thuyền viên trên tàu có biểu hiện sốt, tức ngực, khó thở…

Ngay lập tức, Cảng Quy Nhơn đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn đã cử bác sĩ lên tàu để kiểm tra, lập hồ sơ, hướng dẫn các thuyền viên theo dõi sức khỏe; chuyển các thuyền viên mắc Covid-19 về Phòng khám Đa khoa khu vực số 4 (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để cách ly điều trị. Hiện tại sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn kịp thời khoanh vùng, phong tỏa khu vực tàu neo đậu, phun khử khuẩn tàu và khu vực cầu cảng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan đến các bệnh nhân và áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Đến nay, 7 trường hợp F1 đã được xét nghiệm RT-PCR với kết quả âm tính, các trường hợp F2 liên quan đều được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với kết quả âm tính.

Như vậy, đến thời điểm 16 giờ, ngày 12/7, Bình Định đã phát hiện 28 trường hợp mắc Covid-19. Tổng số người có yếu tố dịch tễ đã cách ly tại bệnh viện là 496 trường hợp. Trong đó, đang cách ly là 50 trường hợp (28 trường hợp mắc Covid-19, 22 trường hợp đang theo dõi).

Ngành y tế tiếp tục phối hợp các địa phương tăng cường giám sát, quản lý việc thực hiện cách ly và thực hiện xét nghiệm cho công dân đến/về Bình Định từ vùng dịch phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà/nơi lưu trú; tiếp tục phối hợp với các địa phương để thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với các trường hợp đi từ vùng dịch đến tỉnh Bình Định tại các chốt kiểm dịch y tế.

Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã sẵn sàng, chủ động đón người từ vùng dịch về địa phương. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, dự kiến một lượng lớn công dân là người Bình Định trở về từ các địa phương này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có kế hoạch cụ thể sẵn sàng đón bà con, bố trí cách ly phù hợp; đặc biệt là đảm bảo an sinh cho người Bình Định trở về từ vùng dịch.

Tỉnh đã giao cho các địa phương sẵn sàng, chủ động, thực hiện các biện pháp phù hợp để vừa đón bà con về vừa hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan, đảm bảo tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ người dân từ vùng dịch trở về.

Địa phương áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người đến, về Bình Định từ vùng dịch được xác định là người tiếp xúc gần với người mắc, nghi mắc Covid-19. Các trường hợp còn lại áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian ít nhất 14 ngày.

Bình Định cũng thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 4 lần, cụ thể là vào ngày đầu, ngày thứ 3, ngày thứ 6 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Quy Nhơn, khu cách ly này có khả năng tiếp nhận 512 người.

Các địa phương cùng với ngành y tế tăng cường lực lượng cho tất cả các chốt chặn ở trên địa bàn tỉnh đã được thiết lập.

Tăng cường mua thêm các test nhanh thực hiện kiểm soát tốt các đối tượng ở các vùng dịch về tỉnh và phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện cách ly tại nhà, tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngoài ra, trong ngày 12/7, Sở Y tế Bình Định tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2021-2022.

Hỗ trợ thành phố Quy Nhơn tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện 30.000 test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 diện rộng trên bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 8/7.

Tính đến tối 10/7, thành phố Quy Nhơn đã triển khai test nhanh SARS-CoV-2 diện rộng cho gần 12.000 người trên địa bàn thành phố, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan