Bình Định: Tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023

NDO - Ngày 28/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tổng kết Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023.
Quang cảnh buổi tổng kết Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023.

Thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định và các tổ chức trực thuộc đã vận động và trao tặng hơn 69.680 suất quà với tổng trị giá hơn 27,8 tỷ đồng, đạt hơn 174% so với chỉ tiêu tỉnh đề ra và đạt hơn 357% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định còn hỗ trợ 918 triệu đồng xây nhà Chữ thập đỏ, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo, tặng sữa cho trẻ em nghèo, khuyết tật… Tổng giá trị thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 đạt 28,642 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Lê Phong, Phó chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định cho đánh giá: “Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 đã được triển khai sâu rộng, thiết thực, mục tiêu phong trào phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc. Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện phong trào. Nhờ đó, đa số các huyện, thị, thành Hội và đơn vị trực thuộc đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.”

Tuy nhiên, công tác vận động nguồn lực gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 cộng với năm 2023 là năm đầu tiên triển khai phong trào “Tết Nhân ái” theo cách thức mới, một số địa phương còn lúng túng, chưa linh hoạt sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động trao tặng quà.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Lê Kim Toàn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội Chữ thập đỏ và các cấp hội trong tỉnh đạt được thời gian qua. Nhiều phần việc, hành động thiết thực, ý nghĩa góp phần sẻ chia kịp thời, động viên những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Bình Định: Tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 ảnh 1

Trao thưởng cho các tổ chức và các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2022 tại tỉnh Bình Định.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trong công tác nhân đạo, từ thiện. Ông cũng đề nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phải phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phải là tổ chức nòng cốt, điều phối chung về lĩnh vực này; phải triển khai song song hoạt động hỗ trợ và hoạt động tạo sinh kế để phong trào hiệu quả hơn, hướng tới trở thành địa chỉ tin cậy, là “điểm tựa” của người nghèo, là “cầu nối” giữa nhà hảo tâm và đối tượng cần được hỗ trợ.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2022; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng Bằng khen cho 11 doanh nghiệp, 2 cá nhân và 7 huyện, thị xã, thành phố vì đã đóng góp tích cực vào phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Qúy Mão năm 2023.