Bình Định tăng trưởng GRDP 6,3% trong quý I/2024

Chiều 16/4, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã diễn ra buổi họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024 của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, quý I/2024 đã chứng kiến sự ổn định và phát triển của tình hình kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý I tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, các ngành kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,22% (trong đó công nghiệp tăng 8,48%; xây dựng tăng 7,57%); dịch vụ tăng 6,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,04% so với cùng kỳ. Nhờ đó, tốc độ tăng GRDP quý I năm 2024 của tỉnh xếp thứ 22/63 địa phương cả nước, thứ 7/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và thứ 1/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền trung.

Trong quý I năm 2024, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, giá cả sản phẩm thủy sản ổn định nên ngư dân tích cực bám biển sản xuất. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 59.363 tấn, tăng 3,6%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.098 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Bình Định tăng trưởng GRDP 6,3% trong quý I/2024 ảnh 1

Phóng viên báo VOV phát biểu ý kiến tại buổi họp.

Trong quý I năm 2024, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, giá cả sản phẩm thủy sản ổn định nên ngư dân tích cực bám biển sản xuất. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 59.363 tấn, tăng 3,6%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.098 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 8349/UBND-TH ngày 7/11/2023 về việc thực hiện Công điện 1058/CĐ-TTg ngày 4/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó là tập trung rà soát, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5.

Bình Định tăng trưởng GRDP 6,3% trong quý I/2024 ảnh 2

Đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi họp.

Đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, trong quý 1, tỉnh đã triển khai nhiều sự kiện nổi bật mừng Đảng, mừng Xuân, đặc biệt trong tháng Ba có Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 với nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: UIM - ABP Aquabike World Championship và UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh; lễ hội ẩm thực Bình Định lần I - năm 2024; giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định mở rộng năm 2024… Nhờ vậy hoạt động du lịch ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tháng 3 năm 2024, lượng khách tham quan, du lịch đến tỉnh đạt khoảng 1,53 triệu lượt, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh tổ chức tốt các sự kiện, ngành du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; tạo hình ảnh về một không gian đẹp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá xúc tiến để đưa Bình Định là địa phương dẫn đầu về đón khách du lịch MICE của khu vực miền trung và cả nước, trong quý I Bình Định đã tổ chức hơn 45 hội nghị, hội thảo thu hút gần 8.500 lượt khách.

Bình Định tăng trưởng GRDP 6,3% trong quý I/2024 ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, năm 2024, tình hình kinh tế thế giới dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do xung đột địa chính trị vô cùng phức tạp. Do đó, hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục gặp nhiều biến động, đối diện với nhiều rủi ro.

Đơn hàng xuất, nhập khẩu sụt giảm do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chi phí vận chuyển hàng hải, giá nguyên liệu đầu vào tăng và xu hướng bảo hộ thương mại xuất hiện nhiều hơn, nhiều nước có các biện pháp đưa đầu tư về trong nước, dựng lên các rào cản thương mại để bảo vệ, thúc đẩy sản xuất trong nước. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn rất khó đoán định, nhu cầu hàng hóa tại nhiều thị trường lớn sụt giảm nhưng kết quả xuất khẩu của tỉnh Bình Định đạt được kết quả tương đối khả quan trong các tháng đầu năm 2024.

Nhìn chung, quý I/2024 đã chứng kiến sự tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực của kinh tế-xã hội, các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong Quý II/2024, tỉnh sẽ tập trung tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ thủ tục quy hoạch, thủ tục lập dự án đối với một số dự án mà tỉnh đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.