Trước đó, áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ với sức gió tâm bão cấp 7, giật cấp 9 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150km về phía đông đã có diễn biến phức tạp và mạnh lên thành bão (bão số 4). Cơn bão đe dọa trực tiếp, gây rủi ro thiên tai cấp 3 cho toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, trọng tâm là các tuyến đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải và Hòn Dấu.
Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương liên tục sử dụng hệ thống thông tin liên lạc để thông báo cho tàu thuyền biết hướng đi của bão số 4, lập kế hoạch sản xuất an toàn và khẩn trương tránh trú.
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ đội Biên phòng thành phố, công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền đã khẩn trương được hoàn tất. Toàn bộ 1.620 phương tiện với 4.499 lao động đều đã nhận được thông báo và 100% phương tiện đã neo đậu tránh trú an toàn tại các bến. Tại vùng nước cảng, 30 tàu nước ngoài (504 thuyền viên) và 58 tàu Việt Nam (340 thuyền viên) cũng đang neo đậu, chấp hành nghiêm túc các chỉ dẫn an toàn.
Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn an toàn cho 169 lồng bè (256 lao động) và 3 chòi canh (6 lao động). Hiện tại, Bộ đội Biên phòng thành phố đang tiếp tục vận động, hỗ trợ những lao động trên các lồng bè, chòi canh nhanh chóng di dời vào bờ trước khi bão đổ bộ.
Bộ đội Biên phòng thành phố đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Phương châm 4 tại chỗ đã được các đơn vị kích hoạt, sẵn sàng ứng phó bão khi có tình huống, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.