Biên Hòa sau 43 năm giải phóng

NDĐT - Vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, nơi 43 năm về trước được biết đến với các căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền nam như: Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình... Đến nay, sau 43 năm kể từ Ngày giải phóng, Biên Hòa đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành thành phố công nghiệp, đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Đồng Nai với dân số hơn 1,2 triệu người. Đặc biệt, những năm gần đây TP Biên Hòa tiếp tục có những đổi thay về diện mạo theo hướng hiện đại, văn minh khi được đầu tư xây dựng nhiều công trình dự án hạ tầng.

Khu vực ngã tư Tam Hiệp.
Khu vực ngã tư Tam Hiệp.

Vốn là khu sình lầy nằm ven sông Đồng Nai sau Ngày giải phỏng miền nam, thì nay, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa trở thành khu dân cư mới được xem có quy hoạch bài bản, xây dựng hiện đại nhất của TP Biên Hòa. Từ hệ thống giao thông, công viên cây xanh đến kiến trúc nhà đã được xây dựng khá đồng bộ, phù hợp với quy hoạch của không gian đô thị hiện đại. Điều này đã và đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho đô thị Biên Hòa. “Tôi thấy khu dân cư chúng tôi đang sinh sống được quy hoạch và xây dựng một cách khá đồng bộ. Trong đó, đường mở rộng và quy củ, nhà cửa thiết kế kiền trúc liền kề mang tính gắn kết cộng đồng. Mặc dù đây là khu dân cư mới được thành lập, bước đầu có những khó khăn nhưng tôi nghĩ khu dân cư khu phố 7 là một khu dân cư phát triển của thành phố loại I nên chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, tự hào”, bà Đặng Thị Kim Phụng, chia sẽ với chúng tôi khi đang treo lá cờ Tổ quốc lên vị trí trang trọng trước nhà để chào mừng Ngày giải phóng miền nam 30-4.

Còn cách đây ít ngày, Dự án hầm chui ngã tư Tân Phong, với kinh phí đầu tư hơn 260 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước được thông xe vào dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đây là một trong những dự án trọng điểm mang tính chất cấp bách được tỉnh Đồng Nai khởi công vào tháng 8-2017, nhằm giải quyết ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Dự án đưa vào sử dụng khiến người tham gia giao thông và người dân địa phương rất phấn khởi: “Bây giờ khi lưu thông qua ngã tư Tân Phong, tôi thấy thuận tiện rất nhiều so với trước đây. Cụ thể, như qua ngã tư bây giờ không còn tình trạng kẹt xe cũng như tai nạn giao thông luôn rình rập như thời gian trước. Từ khi có hầm chui thông xe, tôi cũng như nhiều người dân lưu thông qua đây rất dễ dàng và thuận tiện”, Anh Hoàng Văn Chuẩn, người dân phường Trảng Dài, TP Biên Hòa cho biết.

Trong khi đó, thời gian gần đây xã Hiệp Hòa anh hùng đang đổi thay mạnh mẽ, nhất là khi bốn cây cầu lớn được đầu tư kết nối Cù lao Hiệp Hòa. Hiện TP Biên Hòa đã khẩn trương hoàn thành đề án nâng cấp đơn vị hành chính xã lên phường để tạo điều kiện khai thác tốt hơn lợi thế tiềm năng sẵn có của Hiệp Hòa. Đồng chí Triệu Trung Tính, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các phòng ban của TP Biên Hòa để gấp rút hoàn chỉnh đề án xã lên phường. Qua khảo sát sơ bộ thì đề án có sự đồng thuận của người dân trong xã rất cao, trên 99%. Bước tiếp theo là chúng tôi sẽ thực hiện các công việc để hoàn chỉnh đề án sớm trình tỉnh Đồng Nai và Trung ương phê duyệt”.

Cầu An Hảo kết nối Quốc lộ 1 với Cù lao Hiệp Hòa.

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nơi có các tuyến giao thông đặc biệt quan trọng của đất nước đi qua như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các khu công nghiệp hình thành sớm nhất của đất nước, những năm gần đây, diện mạo đô thị Biên Hòa đã có sự thay đổi rất lớn nhờ được Trung ương và tỉnh Đồng Nai quan tâm, đầu tư nhiều công trình hạ tầng lớn như: Hầm chui và cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu, hầm chui Ngã tư Tam Hiệp, cầu vượt Amata, cầu An Hảo nối Ngã tư Vũng Tàu qua xã Hiệp Hòa vào Trung tâm TP Biên Hòa… Điều này, không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết đối với hơn 1,2 triệu dân của TP Biên Hòa mà còn tạo nét đột phá trong về cảnh quan mới cho đô thị. Ngoài ra, bằng nội lực TP Biên Hòa đã và đang tập trung đầu tư các dự án thoát nước để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập nước cục bộ, ùn tắc giao thông về mùa mưa và hạn chế ô nhiễm môi trường về mùa khô, vốn rất bức thiết trong thời gian gần đây.

Đồng chí Phạm Anh Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết: “Vừa qua TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã tập trung xử lý rất nhiều điểm thường xuyên ngập nước cục bộ vào mùa mưa đã góp phần không nhỏ hạn chế ngập úng và xử lý nước thải. Hiện thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét ba suối là Suối Linh, Suối Bà Bột và Suối Linh. Đồng thời sẽ đấu nối hệ thống thoát nước vào Suối Săn Máu để giảm ngập nước nhiều khu vực khác. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thoát nước ngã 5 Biên Hùng và sắp tới thành phố tiếp tục thực hiện dự án thoát nước ở quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp để giải quyết việc ngập nước vào mùa mưa”.

Với những dự án, công trình đã và đang được đầu tư xây dựng, Biên Hòa đang vươn mình mạnh mẽ trên con đường phát triển, kết nối cùng với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia và chính người dân cho rằng, Biên Hòa chưa phát triển tương xứng với vị trí, tiềm năng lợi thế đang có. Do đó, thời gian tới rất cần sự đột phá hơn nữa, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị và giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho bộ phận rất lớn người lao động nhập cư đến Biên Hòa sinh sống, làm ăn hàng năm.

Có thể bạn quan tâm