Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng báo cáo tình hình công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh.

Đẩy mạnh phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm khu vực biên giới biển

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), ngày 27/2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cùng đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.
Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc".

Trà Vinh: Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Chiều 22/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024) và biểu dương, khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện.
Đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho người dân khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Bình Định

Sáng 11/1, tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Các đại biểu dự “Ngày hội biên phòng toàn dân” tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

“Ngày hội biên phòng toàn dân” khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Ngày 25/2, Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023. Đây là địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chọn làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Sóc Trăng phổ biến pháp luật hơn 1.000 người khu vực biên giới biển

Từ ngày 22 đến 25/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức, nhân dân, ngư dân trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy tuyên truyền phòng, chống dịch đến ngư dân ở ngay trên các phương tiện.

Không để dịch bệnh lây lan từ biên giới biển

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng chính quyền và nhân dân các xã vùng biển Nghệ An luôn chủ động các phương án phòng, chống dịch; ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển; phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm liên quan… quyết không để dịch Covid-19 lây lan từ biên giới biển.

Thăm tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Trao quà cho người nghèo và lực lượng chống dịch khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Ngày 3/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức đoàn đến thăm và tặng 100 phần quà tặng quà cho người nghèo, lực lượng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát trên địa bàn khu vực biển giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, các huyện Trần Đề và Cù Lao Dung.

BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức tiếp nhận 1.500 thùng nước uống dinh dưỡng.

Tặng 1.500 thùng nước dinh dưỡng cho bộ đội và người dân biên giới biển

Trong hai ngày, 7 và 8-9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng đã tiếp nhận 1.500 thùng nước mát dinh dưỡng có tổng trị giá khoảng 220 triệu đồng do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood thông qua cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Sóc Trăng và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng.