Sóc Trăng phổ biến pháp luật hơn 1.000 người khu vực biên giới biển

NDO - Từ ngày 22 đến 25/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức, nhân dân, ngư dân trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Tại hội nghị các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 106/NĐ-CP/2021 ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng theo 3 cấp, chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp trong phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từ đó xây dựng khu vực biên giới, vùng biển ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.