Bí thư Thành ủy Hải Phòng đối thoại với đoàn viên, thanh niên

NDO -

Đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn suy nghĩ, mạnh dạn góp ý, hiến kế từ chính thực tế để đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Quang cảnh cuộc đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hải Phòng với đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng.
Quang cảnh cuộc đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hải Phòng với đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng.

Đó là mong muốn của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tại cuộc đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng được tổ chức sáng 24/3.

Cuộc đối thoại đã thu hút sự quan tâm tham dự của lãnh đạo các cấp, các sở, ngành thành phố Hải Phòng và đông đảo đoàn viên, thanh niên các quận, huyện đoàn, đơn vị đoàn trực thuộc qua kết nối trực tuyến.

Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hải Phòng với công tác Đoàn, phong trào thanh niên và chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, đông đảo đoàn viên, thanh niên từ điểm cầu Hội trường Thành đoàn cũng như các điểm cầu của các quận, huyện đoàn đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác đoàn, phong trào thanh niên và mong muốn của tuổi trẻ thành phố.

Các nhóm vấn đề được tập trung đưa ra tại buổi đối thoại liên quan đến đoàn viên, thanh niên như: cơ chế để thu hút giới trẻ quay trở lại tham gia phát triển quê hương, khi thanh niên có xu hướng dịch chuyển hết sang các ngành công nghiệp và dịch vụ khiến ngành nông nghiệp đang có xu hướng thiếu hụt lao động trẻ, chất lượng cao; cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng thanh niên tình nguyện đặc biệt xuất sắc và có nhiều đóng góp trong các hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương; giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tìm việc làm khi về địa phương...

Nhiều đoàn viên, thanh niên cũng mạnh dạn đặt vấn đề liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp như: thành phố có cơ chế gì để xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút và tạo ra động lực cho giới trẻ khởi nghiệp tại Hải Phòng; chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp trên diện tích đất bị hoang hóa do người dân hiện bỏ sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương.

Cùng với đó, tuổi trẻ thành phố cũng bày tỏ mong muốn được thành phố quan tâm, tạo điều kiện để thiếu nhi thành phố có nhiều bể bơi thông minh, bể bơi di động, nhất là tại khu vực nông thôn, khu vực các trường học để giảm thiểu tai nạn đuối nước trong dịp hè, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện của thanh, thiếu nhi; có các giải pháp quan tâm, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa trong bảo vệ, chăm sóc thanh, thiếu nhi thành phố…

Trao đổi tại cuộc đối thoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng của đoàn viên, thanh niên thành phố.

Đồng chí cho rằng, những câu hỏi và các vấn đề đặt ra tại cuộc đối thoại đã thể hiện ý thức, trách nhiệm và ý tưởng của thanh niên thành phố - người chủ tương lai của đất nước trước những yêu cầu mới; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành đối với các vấn đề có liên quan trực tiếp cần nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên, thanh niên thành phố, đã góp vào thành tích chung của thành phố trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng trao đổi, gợi mở một số vấn đề và nhấn mạnh: mỗi đoàn viên, thanh nhiên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên…

Đồng chí cũng lưu ý đoàn viên, thanh niên thành phố cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng đổi mới trong hoạt động tập hợp thanh niên; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, luôn suy nghĩ, mạnh dạn góp ý, hiến kế đưa ra các giải pháp cụ thể từ chính thực tế lao động, học tập, sinh hoạt và các phong trào thanh niên, lan tỏa tinh thần xung kích, tri thức, bản lĩnh của thanh niên để đóng góp vào sự phát triển của thành phố, đất nước.

90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh