Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với thanh niên Thủ đô

NDO -

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng giải đáp những băn khoăn, trăn trở của các đại biểu thanh niên tại Hội nghị.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng giải đáp những băn khoăn, trăn trở của các đại biểu thanh niên tại Hội nghị.

 Dự Hội nghị, còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh đã báo cáo việc thực hiện Kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội sau Hội nghị đối thoại năm 2020; báo cáo tổng hợp các nhóm vấn đề lớn, mới, được đoàn viên, thanh niên quan tâm từ 106 cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến bày tỏ băn khoăn về việc 1 số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 và Luật Thủ đô năm 2012 chưa hoàn thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với thanh niên Thủ đô -0
 Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến trình bày ý kiến phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 và Luật Thủ đô năm 2012.

Trong khi đó, Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội Bùi Mạnh Hùng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của Thủ đô tham gia nhóm cộng đồng 579 xã, phường, thị trấn trên mạng xã hội do Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội và 30 quận, huyện, thị đoàn phối hợp triển khai, quản lý.

Qua đó, kết nối và gắn kết hơn cộng đồng dân cư tại mỗi địa phương, coi đây là kênh tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt dư luận trong nhân dân để tham mưu với lãnh đạo các cấp kịp thời xử lý, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với thanh niên Thủ đô -0
 Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội Bùi Mạnh Hùng đề xuất tăng cường độ “phủ sóng” của nhóm cộng đồng 579 xã, phường, thị trấn trên mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai cho rằng, hiện nay, công tác cán bộ Đoàn gặp khó khăn trong việc tạo nguồn, tìm nguồn. Bên cạnh đó, do đặc thù công tác, cán bộ Đoàn phải luân chuyển dẫn đến tình trạng thiếu hụt cán bộ ở một số địa phương, đơn vị. Do đó, đề nghị Thành ủy hằng năm quan tâm rà soát cán bộ khối Đảng-Đoàn thể để tổ chức thi tuyển.

Trao đổi, đối thoại với tuổi trẻ tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhận định: tuổi trẻ Thủ đô luôn chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, các cơ sở Đoàn, Hội tại thành phố Hà Nội đã kịp thời chuyển hướng linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, dám chọn và thực hiện việc mới, việc khó gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Thành đoàn Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh tuổi trẻ; góp phần xây dựng đất nước, Thủ đô hùng cường, thịnh vượng; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thanh niên.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên thành phố cần bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy khát vọng xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh nhân rộng điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ Thủ đô..

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn ở Thủ đô cần tập trung tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phòng, chống dịch Covid-19; đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế; tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp và chất lượng sinh hoạt chi đoàn.