Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan ca thứ tư

Bé Nguyễn Anh Kim Trâm và mẹ.
Bé Nguyễn Anh Kim Trâm và mẹ.

Người bệnh tên là Nguyễn Anh Kim Trâm, sinh ngày 24-6-2006, được chẩn đoán bị teo đường mật bẩm sinh lúc sáu tháng tuổi (quá thời gian mổ Kasai - một phẫu thuật nối ống dẫn lưu đường mật tạm thời, cho nên bệnh nhi bị suy gan nặng. Khi nhập viện cháu có biểu hiện da vàng sậm, bụng báng to, nhiễm trùng huyết, rối loạn chức năng đông máu, vì vậy cháu được chỉ định ghép gan do tình trạng suy gan giai đoạn cuối. Người cho gan là chị Nguyễn Hạnh Huỳnh (mẹ đẻ của cháu), 29 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Ðây là ca ghép gan thứ tư tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thể hiện sự phát triển về phẫu thuật kỹ thuật chuyên sâu, nhằm tiến tới xây dựng một trung tâm ghép mô, tạng tại bệnh viện.