Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ và người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ và người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Không để bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết

Tua trực ngày Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm việc hối hả với 27 ca cấp cứu trong hơn 24 giờ qua. Không chỉ tập trung cao độ cho cấp cứu tại chỗ, không để bất kỳ bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau, bệnh viện cũng luôn có 2 đội cấp cứu lưu động túc trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu khẩn cấp. 

Sáng 16/2 (ngày 29 Tết), nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ khám chữa bệnh người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chăm lo Tết nghĩa tình cho người bệnh

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tính đến sáng 16/2, bệnh viện có khoảng 500 người bệnh điều trị nội trú, trong đó có 80 người nặng hồi sức thở máy, 80 ca/ngày chạy thận nhân tạo; 44 người bệnh tại khoa lâm sàng.

Ngày hôm qua (15/2), có 27 trường hợp mổ cấp cứu tại bệnh viện, phần lớn vẫn là do tai nạn giao thông, trong đó có 7 ca chấn thương sọ não, 13 ca chấn thương, 7 ca là bệnh lý khác...

Là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối ở phía bắc, thường xuyên khám cấp cứu 150 ca/ngày và mổ cấp cứu 30 ca/ngày, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư, cung ứng thuốc để cấp cứu và điều trị người bệnh.

"Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nguồn máu và chế phẩm máu, gồm: 2.500 đơn vị khối hồng cầu, 1.000 đơn vị huyết tương, 20 đơn vị khối tiểu cầu, 200 đơn vị tủa lạnh và 10 đơn vị máu hiếm các loại, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp", Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Về công tác trực Tết, để bệnh viện hoạt động đầy đủ, mỗi ngày có khoảng 300 nhân viên y tế trực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng duy trì 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu từ Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Trong trường hợp bệnh nhân nặng không thể chuyển về bệnh viện, hoặc cơ sở y tế địa phương cần hỗ trợ chuyên môn, bệnh viện có thể cử đội phẫu thuật lưu động đến phối hợp điều trị tại chỗ. Ngày 28 Tết, bệnh viện đã tăng cường kíp mổ cấp cứu ngoại viện hỗ trợ 2 trường hợp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

img-5578.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình trực cấp cứu dịp Tết Nguyên đán.

Bệnh viện cũng triển khai hệ thống y tế từ xa (telemedicine). Các cơ sở y tế tại 34 tỉnh, thành phố có thể kết nối trực tiếp với bệnh viện để hội chẩn và đưa ra quyết định điều trị ngay tại địa phương, không nhất thiết phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Về công tác bảo đảm hậu cần, đặc biệt là dinh dưỡng, bệnh viện đã xây dựng phương án cung cấp suất ăn cho khoảng 1.000 người, bao gồm bệnh nhân và người nhà, trong suốt kỳ nghỉ Tết; bố trí xe cứu thương từ thiện hỗ trợ người bệnh ra viện về địa phương; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong ngày Tết.

Báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về tiến độ cơ sở 2 tại Ninh Bình, Giám đốc Dương Đức Hùng cho biết, hiện bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiệm thu để sớm đưa vào vận hành. Bệnh viện đã tuyển dụng 60 bác sĩ và mới tuyển dụng bổ sung thêm 152 nhân sự, ưu tiên tuyển người tại địa bàn Ninh Bình và đào tạo thêm để tạo sự ổn định lâu dài về nhân lực.

Trong giai đoạn 1, cơ sở 2 sẽ hoạt động khoảng 30% công suất với quy mô 300 giường bệnh, bảo đảm triển khai ngay các hoạt động khám, chữa bệnh với đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

"Dự kiến 80% danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở 1 sẽ được triển khai tại cơ sở 2 nhằm giảm tải cho tuyến Trung ương. Trong vòng 3 năm tới, bệnh viện sẽ đưa cơ sở 2 vào vận hành toàn bộ với quy mô 1.000 giường bệnh", ông Hùng cho hay.

ndo_br_z7538689346331-5ed3b06ab841cde811cbe45733bbcb3b.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định luôn nỗ lực giữ vững vị thế cơ sở y tế ngoại khoa hàng đầu trong hệ thống công lập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với sự chuẩn bị chu đáo trong dịp Tết, bệnh viện cam kết không để bất kỳ bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau và được chăm sóc, điều trị tốt nhất.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm đối với ngành y tế. Thủ tướng nhấn mạnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ sở y tế đặc thù, thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh phức tạp, nhất là vào dịp đầu và cuối năm. Bệnh viện là niềm hy vọng của người dân không may gặp sự cố, tai nạn trong dịp Tết.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện, dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng môi trường luôn sạch đẹp, khang trang.

ndo_br_z7538688371750-9288aa7257be074513d0cf1fa5e803dc-1-2246.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác ứng trực, Thủ tướng ghi nhận sự chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, thuốc men và nguồn máu dự trữ. Đối với trang thiết bị y tế, Thủ tướng đề nghị bệnh viện lựa chọn máy móc hiện đại, chất lượng cao và thực hiện nghiêm túc các quy định về đấu thầu, mua sắm.

Chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt phương châm: Đoàn kết thống nhất; hội tụ trí tuệ; lan tỏa y đức; nâng tầm bệnh viện; phát triển ngành y; đẩy lùi bệnh dịch; góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Về cơ chế tài chính, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cân đối nguồn lực, bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để cơ sở 2 vận hành hiệu quả, đồng thời quan tâm nâng cấp cơ sở 1.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, những nội dung Thủ tướng nêu ra cũng là trăn trở của ngành. So với vai trò là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành, cơ sở vật chất hiện nay tại cơ sở 1 chưa thực sự tương xứng. Bộ Y tế sẽ xây dựng đề án phát triển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tổng thể đề án phát triển y tế chuyên sâu theo Nghị quyết 72, với quy hoạch, định hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng điều trị, giảm tình trạng nằm ghép.

ndo_br_z7538688085371-e7857a4b0ac43e0675db1a9158ad7cc4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phát triển tổng thể cả hai cơ sở như một bệnh viện thống nhất, triển khai càng sớm càng tốt, với lộ trình 5 năm và tầm nhìn dài hạn. Đề án cần bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm; tập trung vào quy hoạch, đầu tư trang thiết bị, quản trị thông minh, chuyển giao công nghệ cao và nâng cao chất lượng nhân lực theo tinh thần Nghị quyết 72. Thủ tướng chúc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát triển, nâng tầm, xứng đáng là trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước.

Thăm hỏi bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bệnh viện trích nguồn kinh phí thường xuyên để hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà trong 3 ngày Tết. Thủ tướng động viên bệnh nhân yên tâm nằm viện điều trị trong dịp Tết, sẽ được bệnh viện chăm lo về dinh dưỡng và điều trị tốt nhất.

ndo_br_z7538688679602-cfe55b99d3aa94abd22c7f6bfa6434ad-6235.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người bệnh yên tâm nằm điều trị.

Duy trì cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới

Vừa nhận bàn giao tua trực lúc 8 giờ sáng nay, bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh Cấp cứu và Điều trị ban ngày cho biết, từ hôm qua (15/2) đến sáng nay, tổng số ca vào cấp cứu là 131 trường hợp, trong đó có 105 trường hợp do tai nạn; riêng tai nạn giao thông là 87 ca và tai nạn sinh hoạt là 39 ca.

Dịp cuối năm, các tai nạn sinh hoạt cũng gia tăng, như trường hợp người dân bị trượt ngã khi trèo hái quả chuẩn bị mâm ngũ quả, lau dọn bàn thờ...

ndo_br_z7538689042616-98d60b16f4b7ea7aa478a7833c0986ae-4372.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên đội ngũ nhân viên y tế trực trong ngày 29 Tết.

Trong số ca cấp cứu hôm qua, có trường hợp rất hy hữu. Do nhà đang sửa, chưa kịp lắp lan can, bệnh nhân ngủ dậy bước ra ngoài bị hụt và rơi từ tầng 2 xuống. Rất may mắn là bệnh nhân không có tổn thương gì quá nghiêm trọng, đã được chúng tôi phẫu thuật do gẫy chân.

Theo bác sĩ Bằng, điểm khác biệt rõ rệt trong cấp cứu bệnh nhân ngày Tết là tỷ lệ người bị tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm đáng kể. Đây là tín hiệu tích cực và cho thấy các chế tài xử phạt đã phát huy hiệu quả.

"Đối với những người làm công tác cấp cứu như chúng tôi, không có gì nguy hiểm hơn tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có cồn. Vì vậy, việc cấm lưu hành phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia là một chủ trương rất cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân", bác sĩ Bằng nói.

Về tai nạn giao thông trong dịp Tết, bác sĩ Bằng cho biết, nhìn chung tính chất không khác nhiều so với các năm trước. Số lượng tai nạn năm nay có giảm, nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn tương đương.

ndo_br_z7538908844452-49111b7088ca745c9ec5aa35d67bbb12-2923.jpg
Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh Cấp cứu và Điều trị ban ngày chia sẻ về công tác trực cấp cứu ngày 29 Tết.

Tuy nhiên, điểm mà các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lo ngại trong năm nay là tai nạn do pháo nổ có xu hướng tăng trở lại. Ngay trong hai tuần trước Tết, bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều ca tai nạn pháo, trung bình mỗi cuối tuần 5–6 ca.

"Có những trường hợp trẻ em mới 7 tuổi đã mất một bàn tay. Có người 61 tuổi mất cả hai bàn tay, hai bàn chân, thậm chí mù mắt do tự sản xuất hoặc nghịch pháo. Những tổn thương này gần như không thể phục hồi chức năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội", bác sĩ Bằng nói.

Vì thế, bác sĩ Bằng đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý và chế tài mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tai nạn pháo.

Có thể bạn quan tâm