Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội hoàn thành sau một tháng xây dựng

NDO -

Chiều 31/8 Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại quận Hoàng Mai đã khánh thành và đi vào hoạt động sau một tháng thiết kế, xây dựng. 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực xét nghiệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực xét nghiệm.

Ngay trước lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị, hoàn thiện trước khi tiếp nhận người bệnh vào điều trị.

Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội hoàn thành sau một tháng xây dựng -0
Thủ tướng trao đổi với đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện điều trị Covid-19.
Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội hoàn thành sau một tháng xây dựng -0
Thủ tướng kiểm tra khu vực tháp ô-xy phục vụ điều trị cho người bệnh.

Để hoàn thành bệnh viện trong vòng 30 ngày, cả thiết kế và thi công, tổng thầu xây dựng (Delta Group) cùng các đơn vị đã huy động hơn 1.000 công nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tập trung làm việc ba ca. Công tác tổ chức dự án ở tất cả các khâu rất bài bản, khoa học, quyết liệt và bảo đảm phòng, chống dịch.

Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 có quy mô 500 giường bệnh, được thiết kế thành 19 khối nhà điều trị và các khu phụ trợ về chuyên môn, hậu cần. Đến nay, Bệnh viện đã được trang bị gần như đầy đủ những trang thiết bị, máy móc hiện đại như: ECMO, máy lọc máu, máy thở chức năng cao… đủ khả năng điều trị 500 bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. 

Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội hoàn thành sau một tháng xây dựng -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực điều trị người bệnh. 

Theo quyết định của Bộ Y tế, đây là bệnh viện tầng cuối của thành trì chống dịch Covid-19, chuyên chữa trị các ca bệnh nặng tới nguy kịch. Chính vì vậy tổng thầu xây dựng khi làm việc với các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa ra mục tiêu: Thiết kế và thi công một bệnh viện có đầy đủ hệ thống tốt để cứu chữa được tối đa các ca bệnh nặng và nguy kịch, giảm số người tử vong. Đồng thời bảo đảm tiện nghi tốt nhất về công tác chữa trị kể cả cho người bệnh và nhân viên y tế.

Bệnh viện có thiết kế các vùng không gian an toàn ngay trong các khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) để nhân viên y tế được an toàn và tái tạo năng lượng nhanh nhất, tốt nhất, đảm bảo sức khỏe.  

Đáng chú ý, các khu vực ICU hoàn toàn độc lập và kết nối với nhau bằng hệ thống hành lang đỏ và hành lang xanh để tránh lây nhiễm chéo và khi cần có thể đóng hoặc phong tỏa cục bộ để kiểm soát dịch tối đa nhất. Với mô hình này sẽ tăng khối lượng lên rất lớn và đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam đối với bệnh viện điều trị Covid-19. 

Theo PGS, TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19, Bệnh viện hoạt động nhằm hai mục tiêu: là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc; thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Quốc gia với nhiệm vụ cụ thể là: tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh Covid-19 cho các cơ sở điều trị trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 trong khu vực được phân công.

Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội hoàn thành sau một tháng xây dựng -0
Toàn cảnh khu bệnh viện. 
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan