Bệnh viện đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận con dấu vàng chất lượng

Ngày 11/11, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu – Cần Thơ tổ chức Lễ đón nhận con dấu vàng chất lượng JCI của Ủy ban Thẩm định quốc tế Hoa Kỳ. Đây là bệnh viện đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long và là bệnh viện thứ 6 tại Việt Nam đạt chứng nhận này.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện tổ chức Thẩm định quốc tế Hoa Kỳ trao chứng nhận con dấu vàng cho Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. (Ảnh: THANH TÂM)
Đại diện tổ chức Thẩm định quốc tế Hoa Kỳ trao chứng nhận con dấu vàng cho Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. (Ảnh: THANH TÂM)

Bộ tiêu chuẩn JCI bao gồm 281 tiêu chuẩn, 1.197 yếu tố đo lường, 162 chính sách, quy trình với mục tiêu là đặt người bệnh là trung tâm, áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe về sự an toàn và chất lượng các dịch vụ chăm sóc y tế đạt hiệu suất cao nhất theo chuẩn quốc tế, đồng thời những tiêu chuẩn an toàn về cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

Tại lễ đón nhận, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Phương Châu xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đạt chuẩn con dấu vàng chất lượng của tổ chức có uy tín. Bệnh viện Phương Châu cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ thầy thuốc, trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất hiện đại để thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, luôn giữ vững chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân.