Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình mở khám sau 21 ngày tạm dừng

NDO -

Từ ngày 27-5, đơn vị tuyến đầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đã chính thức khởi động lại việc đón tiếp người bệnh đến thăm khám sau 21 ngày tạm dừng. Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra khá thận trọng, với tinh thần bảo đảm đến mức cao nhất vấn đề phòng, chống dịch.

Khoa khám bệnh khá vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động trở lại. (Ảnh chụp trước 15 giờ ngày 27-5)
Khoa khám bệnh khá vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động trở lại. (Ảnh chụp trước 15 giờ ngày 27-5)

Ghi nhận đầu tiên của phóng viên tại khoa Khám bệnh và Cấp cứu trong hôm nay, bệnh viện đã thực hiện khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ các khoa phòng, tuy nhiên trước mắt phân luồng người bệnh từ xa, chỉ tiếp nhận người bệnh hẹn ngày khám, đặc biệt ưu tiên với người bệnh có bệnh mãn tính, thuộc diện theo dõi sức khỏe định kỳ. 

Theo TS, BS Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, sau khi ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 vào ngày 6-5, Bệnh viện đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch ở mức cao nhất; ra quyết định không tiếp nhận người bệnh đến khám, điều trị, trừ những trường hợp nặng, cấp cứu.

Tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh được giám sát tại đây đến nay đã có kết quả âm tính ít nhất ba lần, khu vực nguy cơ đều được giám sát cách ly tại bệnh viện đủ 21 ngày. Những ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 đều được cách ly, do vậy không có khả năng lây lan ra cộng đồng, lây chéo trong bệnh viện hay cơ sở y tế khác. 

Tuy nhiên, để bảo đảm việc phòng, chống dịch, trước mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình chỉ tiếp nhận, điều trị nội trú các trường hợp bệnh nặng, cấp cứu theo đúng phân tuyến chuyên môn kỹ thuật (người bệnh và người nhà đi cùng có kết quả xét nghiệm sàng lọc âm tính với SARS-CoV-2).

Các trường hợp từ các cơ sở y tế chuyển tuyến đến bệnh viện cần liên hệ trước để hội chẩn chuyên môn và bảo đảm thủ tục chuyển tuyến theo các yêu cầu của bệnh viện trong thời gian này. Mỗi người bệnh nội trú chỉ được một người nhà chăm sóc và có giấy tờ tùy thân đăng ký với khoa điều trị; không tiếp nhận người đến thăm thân.

Đối với người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú cần liên hệ trước với nhân viên y tế qua số điện thoại tổng đài trực 24/24 giờ để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký khám.

Dự kiến, từ ngày 5-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình sẽ mở rộng đối tượng khám, chữa bệnh gồm người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, khám nhân dân và khám theo yêu cầu. Riêng khoa chấn thương, thần kinh, Trung tâm Ung bướu đã thực hiện phong tỏa, cách ly đủ 21 ngày nên trong hôm nay, Bệnh viện đã cho những người bệnh thuộc diện F1 xuất viện, gửi danh sách về địa phương, tiếp tục theo dõi tại nhà 7 ngày theo quy định.

Đối với Khoa Lão khoa, nơi được xác định là ổ dịch, Bệnh viện sẽ đưa các F1 về các khu cách ly tập trung. Riêng cán bộ và nhân viên y tế khoa này tiếp tục cách ly tại Bệnh viện đến khi đủ thời gian yêu cầu và xét nghiệm năm lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan