Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Vụ bệnh nhân 1440: Khởi tố hình sự vụ án làm lây lan dịch bệnh

Sáng 1-1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 của Bộ luật hình sự, liên quan đến bệnh nhân 1440. Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án trước để điều tra, sau đó sẽ củng cố hồ sơ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Đối tượng Hùng (Ảnh do Công an tỉnh An Giang cung cấp).

Bắt đối tượng trong đường dây đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh

Ngày 31-12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến đường dây đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Phan Thanh Hùng, 39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang để điều tra về hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng Cà Mau lấy thông tin điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng nghi ngờ.

Cà Mau: Bệnh nhân về từ Campuchia âm tính lần đầu với SARS-CoV-2

Liên quan đến trường hợp người từ Campuchia đi bằng đường tiểu ngạch về xã Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có tiếp xúc với các bệnh nhân 1440, 1451, tối 30-12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng, cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân Quách Nhã P và tài xế đều âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

(Ảnh minh họa)

Xem xét khởi tố tài xế chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Chiều 29-12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã họp các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị về tình hình phòng dịch Covid-19. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang báo cáo, trường hợp tài xế M.V.T (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) biết bệnh nhân 1440 cùng năm đối tượng khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng vẫn đưa đón, công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố.

Khu vực cách ly của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Đã tìm được người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440

Rạng sáng 28-12, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Hai cho phóng viên Nhân Dân điện tử biết, sau khi Trung tâm có thông báo truy tìm khẩn cấp một phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 (BN1440), địa phương đã tìm được cô gái và đưa đi cách ly ngay lúc 0 giờ 28-12, tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.