Bến Tre nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian gần đây, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả khả quan; qua đó, đã quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản trên biển thông qua việc tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm quy định giám sát hành trình tàu cá.
0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Bến Tre tập trung quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển.
Tỉnh Bến Tre tập trung quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU được các cấp, các ngành tại tỉnh Bến Tre quan tâm để ngư dân hiểu, triển khai hoạt động khai thác đúng quy định.

Chi cục Thủy sản đã trực tiếp hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp các sở, ngành liên quan và huyện Ba Tri tổ chức một buổi tuyên truyền về chống khai thác IUU tại đồn Hàm Luông với 85 người dự. Hải Đoàn 129 Hải quân phối hợp các sở, ngành liên quan và huyện Bình Đại tổ chức một buổi tuyên truyền tại xã Bình Thắng với 72 người dự.

Đồn Biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) đã cử cán bộ ở các địa bàn trực tiếp phối hợp với địa phương trong việc vận động các chủ phương tiện chấp hành nghiêm về chống khai thác IUU.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: “Tiếng loa Biên phòng” trên hệ thống truyền thanh địa phương..., nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho ngư dân chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện công tác chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm (Ba Tri) Trần Văn Hồng cho biết: “Đảng ủy xã đã phân công 32 cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ chủ tàu để thực hiện công tác vận động, tuyên truyền đối với chủ tàu, thường xuyên hỗ trợ giúp chủ tàu kiểm tra, theo dõi tàu khai thác thủy sản trên biển và hướng dẫn chủ tàu xử lý các tình huống xảy ra trên biển.

Hiện tại, thị trấn Tiệm Tôm đã rà soát sàng lọc lại đối tượng nguy cơ cao có 79 tàu, đang đề xuất Đảng ủy tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên phụ trách. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách, liên hệ hướng dẫn chủ tàu quản lý tốt tàu cá của mình...”.

Chi cục trưởng Thủy sản tỉnh Bến Tre Huỳnh Văn Cung cho biết:

“Chi cục đã tham mưu triển khai, nhân rộng trên toàn tỉnh mô hình phân công cán bộ, đảng viên phụ trách chủ tàu diện nguy cơ cao để tuyên truyền vận động trực tiếp. Đến nay có 36 xã phân công 237 cán bộ, đảng viên phụ trách 356 chủ tàu/506 tàu thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn. Kết quả thực hiện bước đầu cho thấy hiệu quả tuyên truyền về thực hiện quy định giám sát hành trình tàu cá được nâng lên; tình trạng tàu mất kết nối tín hiệu giám sát trên biển đã giảm rõ rệt”.

Quản lý chặt tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển

Tỉnh Bến Tre đã xây dựng Kế hoạch 983 chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, gồm 10 nhiệm vụ cụ thể và tập trung vào bốn nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.

Theo kế hoạch đề ra, tất cả tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh được rà soát, cập nhật hồ sơ; tàu tham gia hoạt động khai thác được cấp giấy phép khai thác thủy sản; tàu tham gia hoạt động khai thác thực hiện đăng kiểm, đánh dấu tàu; hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị đối với tàu hoạt động khai thác thủy sản.

Ngoài ra, tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên được kiểm tra trước khi rời cảng khi khai thác, bảo đảm đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị theo quy định và được theo dõi, giám sát hoạt động qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi tham gia khai thác trên biển...

Đến nay, việc lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá tại tỉnh Bến Tre đạt 98,3%, với 2.008 tàu. Số tàu chưa lắp đặt thiết bị gồm 34 tàu thuộc diện ngưng hoạt động đã xác minh nơi neo đậu, thông báo mất tích tàu...

Cơ quan chức năng đã tổ chức 11 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, về tàu cá và cảng cá, làm việc trực tiếp 83 chủ tàu cá, phát hiện 13 chủ tàu vi phạm.

Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm soát biên phòng và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến.

Đại úy Đoàn Hoàng Anh, Phó trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết:

“Đơn vị đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng nghi vấn trên địa bàn liên quan đến hoạt động đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; thường xuyên trao đổi thông tin với các ngành, chính quyền địa phương trong việc nắm tình hình các tàu cá hoạt động trên biển. Từ đó, tham mưu cho cấp trên, chính quyền địa phương các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả, thực chất hoạt động của Tổ kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Bình Đại trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đánh giá, thời gian qua, các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU đạt hiệu quả và có chuyển biến rõ nét; tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Trong thời gian tới, các ngành sẽ tập trung nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thậm chí phải phân công thêm cán bộ, đảng viên đến từng hộ dân hướng dẫn, hỗ trợ nhằm hoàn thành các phần việc đã đặt ra.

Song song với tuyên truyền phải thực hiện giải pháp cứng rắn hơn, kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật; phối hợp kiểm soát tàu ra, vào cảng, hoạt động trên biển. Thanh tra Thủy sản phối hợp tăng cường kiểm tra tàu đánh bắt ven bờ bảo đảm phải đăng ký, đăng kiểm đúng quy định.