Bên lề Paralympic Bắc Kinh 2008: Tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử Paralympic Lào

Bên lề Paralympic Bắc Kinh 2008: Tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử Paralympic Lào

Eay Simay là vận động viên duy nhất trong đoàn thể thao Lào dự Paralympic Bắc Kinh. Sau trận đấu, Eay Simay nói: "Tôi rất vui mừng đoạt được huy chương trên đấu trường Paralympic. Tôi rất hài lòng thành tích của mình. Mục tiêu của tôi là đoạt huy chương bạc, song điều này cũng rất tốt rồi".

* Ðược tham dự Paralympic là một niềm vui lớn

Do tình hình sức khỏe, vận động viên cử tạ người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công trong ba lần cử đều không thành công. Anh nói: "Kết quả thi đấu không được hài lòng lắm, nhưng được tham gia ngày hội Paralympic này đối với mình là một niềm vui lớn. Thật hạnh phúc".

* Vượt lên chính mình

Nội dung chạy 400 m hạng T53 của nữ tối ngày 9-9 diễn ra tại sân vận động quốc gia Tổ chim, vận động viên điền kinh xe lăn tay Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thảo tuy chưa lọt vào chung kết, nhưng chị rất vui. Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết: "Ðây là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay. Thi đấu trong Tổ chim rất tốt, chạy rất tốt".

Trong cuộc thi này, Thanh Thảo đã nâng thành tích 400 m của mình lên gần tám giây. Chị nói sẽ cố gắng phát huy tốt hơn trong các nội dung thi tới. Thanh Thảo còn sẽ tham gia chạy 100 m và 200 m hạng T53 của nữ.

* Hơn 20 nghìn người phục vụ việc cung cấp điện

Toàn bộ đèn, âm ly, thiết bị đặc hiệu trong Sân vận động Tổ chim ngày khai mạc Paralympic đã sử dụng hết lượng điện năng 9.500 kW. Ðược biết, mạng lưới điện Bắc Kinh đã áp dụng hình thức phòng giữ cấp đặc biệt cho Paralympic với hơn 20 nghìn người bảo đảm cung cấp điện làm việc, kiểm tra theo dõi 37 trạm biến thế điện và 132 đường tải điện trọng điểm, đã bảo đảm sự an toàn đáng tin cậy vận hành cung cấp điện cho Tổ chim cùng thành phố.

Có thể bạn quan tâm