Trang chủ Tin tức Lịch thi đấu Ngôi sao/Đội tuyển Đa phương tiện

Bên lề World Cup 2026: Tiền thưởng tăng mạnh

Dưới đây là một số thông tin bên lề World Cup 2026.

Ousmane Dembele ăn mừng cùng Kylian Mbappe trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy tại vòng bảng. (Ảnh: FIFA)
Ousmane Dembele ăn mừng cùng Kylian Mbappe trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy tại vòng bảng. (Ảnh: FIFA)

Thưởng World Cup 2026 tăng mạnh

Với quy mô 48 đội tham dự và 104 trận đấu, tổng quỹ tiền thưởng World Cup cho các đội từ vòng đấu loại trực tiếp đã tăng mạnh so các kỳ giải trước, lên tới 871 triệu USD so với mức dự kiến ban đầu là 727 triệu USD.

Theo đó, từ vòng 32 đội, nếu mỗi đội thắng để đi tiếp, Liên đoàn Bóng đá quốc gia của đội đó sẽ có thêm 4 triệu USD (tăng từ mức thưởng tối thiểu 12 triệu USD lên 16 triệu USD).

Trận thắng tại vòng 16 đội để vào tứ kết thì mỗi đội cũng tăng từ mức sàn 16 triệu USD lên 20 triệu USD. Bước nhảy vọt bắt đầu từ tứ kết, mỗi đội thắng sẽ được nhận tổng cộng 28 triệu USD.

Tại bán kết, đội thắng sẽ nhận được tối thiểu 34 triệu USD, còn ở trận chung kết, đội vô địch được nhận tổng cộng 51 triệu USD.

Nữ trọng tài Mexico đi vào lịch sử

Katia Itzel Garcia đã trở thành nữ trọng tài đầu tiên của Mexico điều hành một trận đấu tại World Cup nam khi làm nhiệm vụ trận đấu cuối bảng F Hà Lan-Tunisia.

Ở tuổi 33, Garcia đã có nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu lớn. Năm 2024, cô trở thành nữ trọng tài đầu tiên sau hơn 20 năm được bắt chính tại giải vô địch quốc gia nam Mexico (Liga MX), đồng thời làm nhiệm vụ tại Thế vận hội Paris 2024.

Với lần xuất hiện tại World Cup 2026, Garcia trở thành nữ trọng tài thứ 3 trong lịch sử điều khiển một trận đấu ở World Cup nam, sau Stéphanie Frappart của Pháp tại World Cup 2022 và Tori Penso người Mỹ cũng cầm còi tại giải này.

FIFA ứng xử khá tinh tế

FIFA được đánh giá cao khi sử dụng hai phiên bản cúp dành cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” tại World Cup 2026.

Sau chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy tại vòng bảng, tiền đạo Ousmane Dembele (Pháp) nhận chiếc cúp không có logo nhà tài trợ là hãng bia. Cách làm tương tự cũng được áp dụng với Mohamed Salah (Ai Cập), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ), Achraf Hakimi và Ismael Saibari (Maroc).

Sở dĩ như vậy vì theo thỏa thuận giữa FIFA và nhà tài trợ, phiên bản này được thiết kế riêng nhằm tôn trọng tín ngưỡng Hồi giáo, vốn không khuyến khích sử dụng đồ uống có cồn.

Tiền đạo Harry Kane lập kỷ lục

Sau khi ghi bàn thắng bằng đầu vào lưới Panama ở lượt trận cuối bảng L, tiền đạo đội tuyển Anh đã lập kỷ lục mới, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Tam sư” tại World Cup.

Hiện tại, Harry Kane có 11 bàn thắng, trong đó có ba bàn tại vòng bảng World Cup 2026.

Nếu tiếp tục ghi thêm bàn thắng, đưa đội tuyển Anh vào sâu trong giải, kỷ lục có thể tiếp tục gia tăng và cơ hội cho Kane càng gần hơn với danh hiệu Chiếc giày vàng giải này khi anh đang nằm trong danh sách ứng cử viên.

Có thể bạn quan tâm