Trang chủ Tin tức Lịch thi đấu Ngôi sao/Đội tuyển Đa phương tiện
Có những người Mexico đo đếm cuộc đời mình bằng lịch của các kỳ World Cup

Có những người Mexico đo đếm cuộc đời mình bằng lịch của các kỳ World Cup

Lần thứ 3 trong lịch sử, Mexico có vinh dự đăng cai một kỳ World Cup (vùng với Mỹ và Canada), sau 2 lần trước vào các năm 1970 và 1986. Điều đó không chỉ chứng minh vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế, mà còn cho thấy sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Mexico đối với trái bóng tròn.

Trước thềm trận đấu tại vòng 1/16 giữa Mexico và Ecuador, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện cùng với ông Alejandro Negrín Muñoz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mexico tại Việt Nam.

Phóng viên: Theo ông, bóng đá đại diện cho điều gì đối với người dân Mexico và giữ vị trí như thế nào trong đời sống văn hóa và tinh thần của đất nước?

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz: Ở Mexico, bóng đá là một trải nghiệm mang tính cộng đồng và là biểu hiện của bản sắc dân tộc. Như nhà văn nổi tiếng Juan Villoro từng nói: "Nếu có một World Cup dành cho người hâm mộ, Mexico sẽ vào đến trận chung kết." Theo tôi, Mexico chắc chắn sẽ là nhà vô địch.

Bóng đá gắn kết các gia đình, bạn bè và cộng đồng, đồng thời tạo nên những cảm xúc và ký ức chung. Sân vận động Azteca được xem là một trong những "thánh đường" của bóng đá thế giới, và có những người Mexico đo đếm cuộc đời mình bằng lịch của các kỳ World Cup.

Hướng tới World Cup 2026, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã phát động chiến lược quốc gia "World Cup vì cộng đồng" với hai mục tiêu lớn: để mọi người dân Mexico đều có thể tận hưởng World Cup 2026 và không ai bị bỏ lại phía sau thông qua các Fan Fest quy mô lớn.

Thông qua chương trình này, 4.208 sân bóng đá đang được xây dựng và cải tạo, đồng thời các giải đấu quy mô lớn dành cho mọi lứa tuổi đã được tổ chức.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức và thúc đẩy nhiều hoạt động văn hóa tại Mexico cũng như trên khắp thế giới. Tại Hà Nội, Đại sứ quán Mexico đã giới thiệu triển lãm SoccerTarot, hiện đang được trưng bày tại Lotte Center Hanoi, sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để diễn giải lại lịch sử và những cảm xúc mà bóng đá mang đến.

Mexico đã tham dự đều đặn các kỳ FIFA World Cup và là quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai giải đấu này. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Mexico? Ông đánh giá như thế nào về hành trình của đội tuyển Mexico tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz: Đối với Mexico, việc trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai trận khai mạc FIFA World Cup, vào các năm 1970, 1986 và 2026, là niềm tự hào vô cùng to lớn. Đây là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Mexico. Trên các mạng xã hội, chúng tôi nhận được những lời ghi nhận và cảm ơn về lòng hiếu khách cũng như những phẩm chất tốt đẹp của người dân Mexico.

2aoboqgyut6dtn8ofwpkk8umln951de5in5bgh7q.jpg
Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz

Đội tuyển Mexico đang có một kỳ World Cup 2026 rất thành công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi giành chiến thắng ở cả ba trận đấu của vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Hơn nữa, đội tuyển quốc gia phản ánh rất rõ những giá trị cốt lõi của văn hóa Mexico: lối chơi đề cao tinh thần tập thể, sự phối hợp và đoàn kết.

Có lẽ điều này chưa được nhiều người biết đến, vì vậy tôi muốn nhắc lại rằng bóng đá Mexico đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, như Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại Olympic London 2012 và hai chức vô địch FIFA U-17 World Cup vào các năm 2005 và 2011. Vì vậy, chúng tôi hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục mang đến niềm vui lớn cho người dân Mexico tại FIFA World Cup 2026.

Theo ông, người Mexico thường đón nhận và ăn mừng mỗi kỳ FIFA World Cup như thế nào? Có những truyền thống, phong tục hay hoạt động đặc biệt nào gắn với ngày hội bóng đá này?

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz: Ở Mexico, các kỳ World Cup luôn được đón nhận trong bầu không khí hết sức sôi động. Các gia đình và nhóm bạn bè quây quần để theo dõi các trận đấu; các nhà hàng và không gian công cộng tổ chức những buổi gặp gỡ; còn nhiều thành phố rực rỡ sắc màu và ngập tràn không khí lễ hội. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình "World Cup vì cộng đồng 2026" mà tôi vừa đề cập, nhiều triển lãm quy mô lớn về bóng đá đã được tổ chức tại các bảo tàng, cùng với các buổi hòa nhạc và nhiều hoạt động văn hóa khác dành cho người dân Mexico cũng như du khách.

Cũng giống như người Việt Nam, người Mexico coi việc là nước chủ nhà là một trách nhiệm lớn và cũng là một giá trị văn hóa. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt đề cao tinh thần hiếu khách, luôn chào đón bạn bè đến từ các nền văn hóa khác với sự cởi mở và niềm tự hào khi được giới thiệu nền văn hóa Mexico có bề dày hàng nghìn năm. Chúng tôi cũng tự hào chia sẻ nền ẩm thực đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cùng 36 địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

2aoboqgy3nsx1llsv2qdu8nd2txada2aajbi7y6q.jpg
2aoboqgy3npqqrnvjdnydvjni01rbtefmrxi0o5a.jpg
2aoboqgy3nr51mvqsm5zffwrjqvwfwccjjfvarzs.jpg
2aoboqh4qiwihprvgozglkhzebdjvoeo9lo92svc.jpg
Không khí cuồng nhiệt tràn ngập trên khắp Mexico những ngày này. Ảnh nhân vật cung cấp.

Vì vậy, tôi cho rằng FIFA World Cup 2026 đang góp phần củng cố vị thế của Mexico như một trong những cường quốc du lịch của thế giới. Hiện nay, Mexico đã nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng UN Tourism, đứng thứ 6 thế giới về lượng khách quốc tế, sau khi khép lại năm 2025 với hơn 42 triệu lượt khách nước ngoài.

Giờ đây, với việc đăng cai FIFA World Cup 2026, Bộ Du lịch Mexico dự báo sự kiện này sẽ tạo ra tác động kinh tế mang tính lịch sử, thu hút hơn 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong tháng diễn ra giải đấu, đưa ngành du lịch tăng trưởng 5% và góp phần nâng tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn trung bình.

Theo quan sát của ông, cộng đồng người Mexico đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam có theo dõi sát FIFA World Cup không? Họ đón nhận sự kiện thể thao này như thế nào khi ở xa quê hương?

Cộng đồng người Mexico tại Việt Nam đang hòa mình vào không khí của FIFA World Cup 2026 với sự hào hứng lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Họ gặp gỡ nhau tại các nhà hàng và những điểm hẹn quen thuộc. Qua đó, cộng đồng càng củng cố bản sắc của mình, tăng thêm cảm giác gắn bó với nền văn hóa Mexico, niềm tự hào là người Mexico, đồng thời chia sẻ cùng những người bạn Việt Nam trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ này.

Người dân Việt Nam cũng có niềm đam mê lớn với bóng đá. Ông có ấn tượng như thế nào về tình yêu của người Việt Nam dành cho môn thể thao này? Theo ông, người hâm mộ Việt Nam và Mexico có những điểm tương đồng nào?

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz: Tôi rất ấn tượng với niềm đam mê bóng đá của người Việt Nam. Tôi đã chứng kiến mỗi khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đường phố lại rợp cờ và ngập tràn những màn ăn mừng. Tôi đặc biệt nhớ bầu không khí sôi động trong Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2024 và các giải đấu khu vực khác.

Điều cũng khiến tôi rất ấn tượng là, mặc dù chênh lệch múi giờ rất lớn, hàng triệu người Việt Nam, trong đó phần lớn là giới trẻ, vẫn theo dõi FIFA World Cup. Tôi cũng rất thích việc các bình luận viên bóng đá của Việt Nam còn rất trẻ và có nhiều nữ bình luận viên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Mexico và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Cả hai dân tộc đều sống cùng bóng đá bằng cảm xúc, niềm tự hào, tinh thần hòa nhập và ý thức gắn kết cộng đồng.

Hướng tới tương lai, ông kỳ vọng như thế nào về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Mexico trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá? Theo ông, FIFA World Cup 2026 có thể góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu thể thao và văn hóa giữa hai nước hay không?

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz: Tôi xin trả lời câu hỏi này ở hai góc độ.

Trước hết, tôi muốn chia sẻ với công chúng Việt Nam rằng quan hệ giữa Mexico và Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi phương diện. Chỉ xin nêu một vài ví dụ: trong năm 2026, một đoàn công tác của Bộ Kinh tế Mexico đã thăm Việt Nam; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã có chuyến công tác tại Mexico. Đồng thời, hai nước đang chuẩn bị tổ chức Cơ chế tham vấn chính trị song phương cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong thời gian tới.

Cũng cần nhắc lại rằng hiện nay Mexico là thị trường lớn nhất của hàng hóa Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Trong lĩnh vực truyền thông, chúng tôi duy trì sự hiện diện thường xuyên trên làn sóng phát thanh Việt Nam thông qua chương trình phát sóng hằng tháng trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Trong lĩnh vực học thuật, chúng tôi vừa xuất bản cuốn sách "Mexico và Việt Nam: Tầm nhìn tương lai", một công trình quan trọng định hướng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong những năm tới, với sự tham gia của sáu nữ học giả Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, FIFA World Cup 2026 đã trở thành một phương tiện hiệu quả, góp phần đưa Mexico đến gần hơn với người dân Việt Nam. Tôi đã theo dõi trên mạng xã hội những bài viết của các nhà báo Việt Nam sang Mexico tác nghiệp World Cup, với nhiều phóng sự đặc sắc và những bức ảnh rất đẹp về đất nước chúng tôi. Bên cạnh đó là nhiều thông tin phong phú về văn hóa cũng như con người Mexico.

Vì vậy, tôi tin rằng sau FIFA World Cup 2026, Mexico sẽ được nhiều bạn bè Việt Nam biết đến và hiểu rõ hơn.

Bên cạnh đại sứ Lần thứ 3 trong lịch sử, Mexico có vinh dự đăng cai một kỳ World Cup (vùng với Mỹ và Canada), sau 2 lần trước vào các năm 1970 và 1986. Điều đó không chỉ chứng minh vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế, mà còn cho thấy sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Mexico đối với trái bóng tròn.

Chị Roxana López: Bóng đá cũng là một truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

Đối với phần lớn người Mexico, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là niềm đam mê. Chúng tôi luôn hết mình cổ vũ các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tình yêu ấy bắt nguồn từ lịch sử, bản sắc mà mỗi đội bóng đại diện, cũng như những cầu thủ xuất sắc đã góp phần làm nên tên tuổi của họ.

Điều khiến chúng tôi say mê không chỉ là chiến thắng, mà còn là hành trình đội bóng nỗ lực từng bước tiến tới trận chung kết hay chức vô địch. Chiếc cúp không phải lúc nào cũng là điều quan trọng nhất; điều thực sự chạm đến trái tim người hâm mộ chính là tinh thần cống hiến, sự quyết tâm và niềm đam mê mà đội bóng thể hiện trên sân cỏ.

Không chỉ yêu mến các đội bóng, chúng tôi còn ngưỡng mộ các cầu thủ, bởi nhiều người trong số họ đã vượt qua những hoàn cảnh khó khăn hoặc nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá từ thuở nhỏ.

2aoboqgybz46wwbntaowktodtkoqpvyayrwqm97a-1.jpg
Chị Roxana (ngoài cùng bên trái) quây quần cùng bạn bè và gia đình để cổ vũ đội tuyển Mexico.

Bóng đá cũng là một truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các gia đình và bạn bè thường quây quần bên nhau để xem các trận đấu và cùng chia sẻ cảm xúc. Từ khi còn nhỏ, nhiều trẻ em Mexico đã chơi bóng cùng hàng xóm hoặc ở trường học sau giờ học. Có lẽ chính vì vậy mà bóng đá luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng tôi, bởi môn thể thao này còn gắn liền với những ký ức tuổi thơ.

Người hâm mộ Mexico nổi tiếng với niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng đá. Bầu không khí trên các khán đài luôn sôi động với những bài hát, tiếng hò reo và những màn cổ vũ cuồng nhiệt.

Chúng tôi sống trọn vẹn với từng trận đấu. Mỗi bàn thắng đều được ăn mừng hết mình, mỗi cơ hội bị bỏ lỡ đều khiến người hâm mộ tiếc nuối và từng pha bóng đều mang đến những cảm xúc đặc biệt. Chính niềm đam mê ấy đã trở thành một phần bản sắc của người hâm mộ Mexico.

Một nét đặc trưng khác là cách chúng tôi ăn mừng chiến thắng. Mỗi khi đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ giành một chiến thắng quan trọng, hàng nghìn người lại tập trung tại những địa điểm mang tính biểu tượng, như Quảng trường Thiên thần Độc lập (Ángel de la Independencia) ở Thành phố Mexico. Mọi người cùng hát, cùng nhảy múa, chia sẻ niềm vui với cả những người xa lạ như thể tất cả đều là một gia đình.

Chính tinh thần đoàn kết, niềm vui và sự nhiệt huyết ấy đã giúp người hâm mộ Mexico được biết đến trên khắp thế giới.

Anh Enrique Mapel: Bóng đá là một hiện tượng xã hội sống động

Bóng đá, với tư cách là một môn thể thao, cần được nhìn nhận như một hiện tượng xã hội. Theo tôi, có thể phân tích hiện tượng này từ hai góc độ. Thứ nhất là người hâm mộ, tức những người không trực tiếp chơi bóng nhưng yêu thích bóng đá và xem đây là một hình thức giải trí. Thứ hai là những người chơi bóng đá, cả ở cấp độ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Các số liệu thống kê ở hai nhóm này có sự khác biệt. Một số dữ liệu cho thấy, trong số những người Mexico có chơi thể thao, khoảng 60% lựa chọn bóng đá.

Trong khi đó, tỷ lệ người hâm mộ bóng đá còn cao hơn. Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI), 64% dân số nước này là người hâm mộ bóng đá. Vì vậy, tôi cho rằng, xét như một hình thức giải trí, bóng đá là hoạt động được người dân Mexico yêu thích hàng đầu trong đời sống hằng ngày.

2aoboqgycs21zruotrgulkq9rtzpxlcoexcwa2qc.jpg

Việc Mexico lần thứ ba được chọn làm nước đăng cai World Cup có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với người hâm mộ, những người chơi bóng đá, mà cả với những người vốn không quá quan tâm với môn thể thao này. Đây là thời điểm mà tất cả người Mexico cùng ủng hộ đội tuyển quốc gia và bằng cách này hay cách khác cùng tham gia vào ngày hội chung của đất nước.

Đối với người hâm mộ bóng đá, việc Mexico ba lần được lựa chọn tổ chức World Cup là một niềm tự hào đặc biệt. Giá vé cao không làm ảnh hưởng không khí lễ hội của World Cup. Người dân vẫn hòa mình vào niềm vui bóng đá tại các quảng trường, đường phố, đại lộ lớn, ven biển, cũng như tại quán bar, nhà hàng, khách sạn, trường học, trung tâm thương mại, trong gia đình hay cùng bạn bè.

Sự cuồng nhiệt dành cho bóng đá ở Mexico thực sự rất mạnh mẽ. Những màn ăn mừng giúp mỗi người giải tỏa căng thẳng tích tụ, tận hưởng khoảnh khắc vui sướng khi chứng kiến đội bóng của mình chiến thắng, một niềm vui đôi khi được cảm nhận như hạnh phúc.

2aoboqh4qiwpaih3m1bqikz27o3nugwaefucmckw.jpg
Các Fan Fest được chính phủ Mexico dựng lên ở các nơi công cộng phục vụ khán giả.

Chị Vianey Adaena Vázquez Ortiz (Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học giáo dục): Bóng đá là để gắn kết mọi người

Đối với người Mexico, bóng đá là một cách để gắn kết mọi người. Sự gắn kết ấy không chỉ giới hạn trong gia đình hay bạn bè mà còn hơn thế. Chúng tôi có thể ôm lấy người đứng bên cạnh dù chưa từng quen biết. Đó là dịp để cùng nhau ăn mừng, tận hưởng niềm vui và trên hết là thể hiện tinh thần cởi mở của người Mexico. Không chỉ gắn kết người Mexico với nhau, chúng tôi còn chào đón bạn bè quốc tế, để mọi người đều cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình và cùng trải nghiệm vẻ đẹp của Mexico.

Điều chúng tôi mong chờ nhất là đội tuyển Mexico giành chiến thắng và nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng quan trọng hơn cả là đội tuyển sẽ thể hiện sự nỗ lực của người Mexico trong từng trận đấu.

2aoboqgycs3axgnousc1p7f5airsbwa54xhbdvaw.jpg

Tôi hy vọng giải đấu sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các quốc gia, để các nền văn hóa khác nhau có cơ hội giao lưu trong tinh thần hữu nghị, đồng thời ngày càng nhiều người yêu mến văn hóa Mexico.

Tôi tin rằng World Cup 2026 sẽ là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu với thế giới một Mexico chân thực hơn. Không chỉ là niềm đam mê bóng đá, đây còn là dịp để quảng bá sự thân thiện của người dân, bề dày văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc, các truyền thống lâu đời cũng như sự đa dạng của các thành phố trên khắp đất nước.

Đây cũng sẽ là cơ hội để xóa bỏ những định kiến và chứng minh rằng Mexico là một quốc gia hiếu khách, giàu tài năng, giàu lịch sử và mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Có thể bạn quan tâm