Bế mạc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc 2023

NDO - Tối 28/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trao tặng 8 giải A cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi
Trao tặng 8 giải A cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình.

Diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn quốc với sự tham gia của hơn 400 người cao tuổi đến từ 19 đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi các tỉnh, thành phố.

Bế mạc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc 2023 ảnh 1

Tiết mục tham gia Liên hoan

Với thông điệp "Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc", các chương trình, tiết mục tham gia liên hoan tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống hào hùng của dân tộc, những thành tựu đổi mới của đất nước và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tiết mục trình diễn được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, hình thức biểu diễn đa dạng, mang đậm dấu ấn đặc trưng văn hóa vùng miền và giá trị tinh thần to lớn. Liên hoan là kết quả của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng rộng khắp ở cơ sở nói chung, lớp người cao tuổi nói riêng.

Qua hoạt động này, người cao tuổi nêu gương sáng cho con cháu về tinh thần tuổi càng cao, chí càng cao, hăng say rèn luyện, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Bế mạc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc 2023 ảnh 2

Trao tặng bằng khen cho các tiết mục xuất sắc

Phát biểu tại lễ tổng kết, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi năm 2023 là chương trình văn hóa văn nghệ có quy mô toàn quốc, lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cán bộ hội viên người cao tuổi cả nước, tạo sân chơi bổ ích, lan toả sâu rộng toàn xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Liên hoan diễn ra sôi nổi, phấn khởi với nhiều tiết mục đặc sắc, ấm tình yêu thương, tạo nên chương trình phong phú, đa dạng, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Bế mạc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc 2023 ảnh 3

Liên hoan được tổ chức nhằm tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khích lệ, động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tại cộng đồng.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 8 giải A dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi các tỉnh, thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Điện Biên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Tiền Giang và Ninh Thuận; 6 giải B thuộc về các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh: Bến Tre, Cao Bằng, Hà Nam, Khánh Hòa, Hưng Yên và Quảng Ngãi; 5 giải C dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa và Thái Bình.