Sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu.
Sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19

NDO - Sau 15 ngày tranh tài chính thức, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) đã khép lại với lễ bế mạc vào tối 8/10 tại sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Quyền Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Raja Randhir Singh, cùng cùng lãnh đạo một số quốc gia, vùng lãnh thổ; đại diện lãnh đạo thể thao của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á có đoàn thể thao thi đấu tại ASIAD 19 và hàng chục nghìn khán giả, người hâm mộ thể thao tham dự lễ bế mạc.

Lễ bế mạc kéo dài 75 phút với trình chiếu 4 đoạn video ngắn giới thiệu khoảnh khắc thi đấu của các vận động viên; 2 tiết mục biểu diễn và 1 lễ diễu hành, thể hiện niềm vui hội ngộ cũng như luyến tiếc chia tay, đồng thời hướng đến cuộc sống xanh, phát triển hài hòa giữa con người với tự nhiên.

Lễ bế mạc ASIAD 19 được tổ chức đúng vào dịp tiết hàn lộ, đây là thời điểm giao mùa của hai loài hoa nổi tiếng ở Hàng Châu: hoa sen và hoa quế. Vì vậy, hai tiết mục với tên gọi “Khoảng khắc tỏa sáng” và “Sắc màu sen quế” đã mượn hình ảnh hoa sen, hoa quế để tiễn các đoàn thể thao, người hâm mộ và hẹn ngày gặp lại.

Điểm nhấn của lễ bế mạc chính là “mặt sân số”. Với hơn 40.000 bóng đèn được lắp đặt dưới mặt sân, kết hợp với vũ đạo của các diễn viên sẽ biến sân vận động hình hoa sen thành một vườn hoa ASIAD.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 1

Biểu diễn trước lễ bế mạc.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 2

Lễ thượng cờ Trung Quốc - nước chủ nhà ASIAD 19.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 3

Linh vật ASIAD 19.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 4

Linh vật ASIAD 19.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 5

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ bế mạc.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 6

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ bế mạc.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 7

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ bế mạc.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 8

Vận động viên các đoàn thể thao tập trung tại trung tâm sân vận động vẫy chào khán giả.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 9

Đoàn vận động viên Saudi Arabia.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 10

Đoàn vận động viên Lào.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 11

Vận động viên Hàn Quốc lưu lại khoảnh khắc lễ bế mạc ASIAD 19.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 12

Đài lửa tại lễ bế mạc ASIAD 19.

Bế mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ảnh 13

Nghi thức trao ngọn đuốc ASIAD.

Từng gây ấn tượng mạnh tại lễ khai mạc, “người kỹ thuật số” cùng với khán giả tại sân vận động và các diễn viên cùng chứng kiến tắt lửa thiêng ASIAD 19, đánh dấu Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 chính thức khép lại và thành công tốt đẹp.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ diễn ra vào năm 2026, tại Nagoya, Nhật Bản.

Kỳ ASIAD lần này đã bán được hơn 3.050.000 vé với tổng số tiền hơn 610 triệu nhân dân tệ. Tỷ lệ khán giả vào sân xem thi đấu đạt hơn 92%, trung bình lượng khán giả tới sân đạt 200.000 người/ngày.

Tại ASIAD 19, các vận động viên đã phá 15 kỷ lục thế giới, 37 kỷ lục châu Á và 170 kỷ lục ASIAD.

Đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 201 Huy chương vàng, 111 Huy chương bạc và 71 Huy chương đồng.

Các đoàn thể thao Nhật Bản (52 HCV, 67 HCB, 69 HCĐ) và Hàn Quốc (42 HCV, 59 HCB, 89 HCĐ) lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra khi giành được 3 HCV, 5 HCB và 18 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

back to top