Bế mạc Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020

NDO -

Sáng 3-6, tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020 bế mạc vòng chấm chung khảo sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Bế mạc Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020.
Bế mạc Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020.

Báo cáo của BTC cho thấy, chất lượng, các tác phẩm dự giải vẫn giữ mức đồng đều so những năm gần đây, không có tác phẩm yếu kém. 

Trong số 151 tác phẩm vào vòng chung khảo có 150 tác phẩm đảm bảo đúng quy định về thể lệ của giải và có chất lượng tốt. Năm nay, thời gian dành cho các thành viên chung khảo thẩm định các tác phẩm dài hơn; các tác phẩm phát thanh và truyền hình được chấm qua phần mềm của Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng nên các thành viên nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên, sau 15 năm tổ chức, Hội đồng Chung khảo đã tìm được tác phẩm tiêu biểu, nổi trội, báo cáo Hội đồng Giải Báo chí quốc gia xét trao giải đặc biệt. Hội đồng Chung khảo đã chấm bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận công khai, dân chủ để chọn ra 112 tác phẩm để trao giải, bao gồm một giải đặc biệt, chín giải A, 25 Giải B, 45 Giải C và 32 Giải Khuyến khích.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Thuận Hữu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cho biết, các tác phẩm dự giải đã phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2020. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, có hiệu quả xã hội tích cực. Nhiều tác phẩm có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện một cách chuyên nghiệp hấp dẫn…

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ trao giải sẽ được tổ chức trọng thể vào dịp Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam tại Hà Nội.