Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa

NDO -

NDĐT - Ngày 11-10, tại Thanh Hóa, đã có bảy người tử vong do đuối nước, sạt lở đất; ba người bị thương; bốn người bị lũ cuốn mất tích; đặc biệt, trên địa bàn huyện Lang Chánh, hai chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Tại Quảng trị, thi thể học sinh bị cuốn vào cống khi đang trên đường đi học đã được tìm thấy.

Mưa lớn, nước tràn qua mặt đường Quốc lộ 15A.
Mưa lớn, nước tràn qua mặt đường Quốc lộ 15A.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9-10 đến 13 giờ ngày 11-10, trên địa bàn tỉnh, có mưa phổ biến từ 200-400 mm.

Nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, các địa phương đã di chuyển hơn 7.300 hộ đến nơi an toàn.

Dù vậy, vẫn có 39 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, ngập hơn 6.000 nhà dân, 423 ha lúa, gần 5.000 ha nuôi thủy sản, chín nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Hơn 1.000 con gia súc, gia cầm, 2,5 tấn lúa bị cuốn trôi;12 đập dâng, đập đất hư hỏng; bảy hồ nhỏ bị sạt lở 514 m; đường giao thông bị sạt lở gần 4000m3; hỏng một cầu nhỏ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên chính quyền, nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống mưa lũ trên địa bàn huyện Lang Chánh. Đồng chí yêu cầu huyện Lang Chánh phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện xuống cơ sở, chỉ đạo triển khai phương án ứng phó mưa lũ; cùng các địa phương rà soát các hộ sống trong vùng có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo ngành giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học.

Cùng với việc chỉ đạo các xã cử người canh gác tại những điểm giao thông bị ngập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Bộ đội Biên phòng tỉnh làm đầu mối chỉ huy tiến hành tìm kiếm, cứu nạn hai cán bộ biên phòng vẫn mất tích.

Hiện, ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp thủy nông đang tập trung tiêu nước, chống úng cho hoa màu, cây trồng vụ đông. Ngành giao thông vận tải huy động phương tiện, nhân lực xử lý các điểm sạt lở, đoạn đường hư hỏng; cử người cảnh giới ở các tràn, điểm ngập nước, sạt trượt, bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt. Ngành điện lực nhanh chóng khắc phục sự cố đường dây tải điện, vận hành, cấp điện an toàn.

Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa ảnh 1

Điểm tràn xảy ra tai nạn lũ cuốn phương tiện cùng hai cán bộ biên phòng.

Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa ảnh 2

Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tìm đồng đội.

Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa ảnh 3

Lực lượng chức năng gia cố điểm đê bị sạt, trượt.

Nỗ lực tìm kiếm hai chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn mất tích

Ngày 11-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTN và TKCN) huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, hai ngày qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lũ cuốn mất tích hai cán bộ biên phòng trên đường đi làm nhiệm vụ trở về.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10-10, Thượng tá, Chính trị viên Cao Đăng Cường, sinh năm 1972, cùng Đại úy, Đội trưởng Tổng hợp Nguyễn Thành Chủng, sinh năm 1975, thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương xuống cơ sở phối hợp xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ lụt. Khi đang di chuyển trên xe ô-tô BKS 36B-1156 từ chốt Biên phòng Bản Mè, xã Yên Khương về Đồn Biên phòng qua đường tràn bản Bôn, xã Yên Khương, bất ngờ nước lũ cuốn trôi phương tiện cùng hai người.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Lang Chánh cùng 350 người gồm Công an, Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Yên Khương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, nhân dân xã Yên Khương và xã Yên Thắng khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm hai cán bộ, chiến sĩ mất tích trên tuyến sông, suối. Huyện Lang Chánh thông báo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn dọc hai bên bờ sông Âm, huy động lực lượng công an, dân quân, nhân dân cùng tìm kiếm hai cán bộ Biên phòng bị mất tích.

Sáng 11-10, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, nỗ lực tìm kiếm hai cán bộ Biên phòng đồng thời kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn huyện.

Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa ảnh 4

Lực lượng chức năng chắn đầu tràn ngập nước ở thị trấn huyện lỵ, không cho người, phương tiện đi qua.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, mưa lũ còn cuốn trôi hai xe máy, ba nhà ở, nhà tạm của người dân tại thôn Chiềng Lẹn, xã Giao Thiện, thôn Yên Lập, xã Yên Khương; 35 hộ bị ngập nước; sạt lở đất, gây nguy hiểm chín nhà dân ở các xã: Lâm Phú, Tam Văn, Giao Thiện, thị trấn Lang Chánh. Các địa phương cùng cán bộ huyện Lang Chánh đã di chuyển 68 hộ, 317 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tuyến đường giao thông từ thị trấn huyện lỵ đi Tam Văn, Lâm Phú sạt lở năm điểm, khoảng 85 m3 đất, đá; đi các xã: Giao An, Giao Thiện bị sạt lở 150m3 ở chín điểm. Quốc lộ 16 đoạn qua xã Yên Thắng sạt lở 360 m3 đất, đá tại hai điểm, đường nhựa bị sạt lở 2/3 mặt đường. Mưa lũ còn làm sụt lún mố cầu bản Lưỡi ở thị Trấn Lang Chánh; vỡ ba bai thủy lợi do dân xã Đồng Lương tự đắp, một số tuyến mương bị đất, cát vùi lấp; đổ gãy sáu cột điện hạ thế ở xã Yên Thắng, Tân Phúc... Ước tổng thiện hại do mưa lũ gây ra ở huyện Lang Chánh hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích; cán bộ, nhân dân huyện Lang Chánh tiếp tục phòng, chống mưa lũ, nỗ lực khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tìm thấy thi thể học sinh mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Trị

Sáng 11-10, thi thể của em Lê Văn S., học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà (Quảng Trị), trú tại phường 5, TP Đông Hà được tìm thấy tại cầu Phú Lễ, phường Đông Lễ, TP Đông Hà (cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 4km) do một người dân phát hiện.

Như vậy, sau gần hai ngày tìm kiếm, thi thể em Lê Văn S. bị nước cuốn vào miệng cống đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy và đưa về gia đình tổ chức lễ mai táng.

Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa ảnh 5

Cống nước nơi em Lê Văn S. rơi xuống.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 9-10, hai em học sinh Trường THPT Lê Lợi điều khiển xe máy đi qua khu vực cống nước gần Trường THCS Phan Đình Phùng thuộc khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà thì gặp mưa to, nước ở khu vực cống dâng cao, ngập đoạn đường, chảy xiết. Chưa kịp xử lý tình huống, em Lê Văn S. cùng chiếc xe máy đã bị dòng nước cuốn vào miệng cống. Người bạn ngồi phía sau may mắn thoát nạn.

Qua sự việc trên, thêm một lần nữa cảnh báo các em học sinh không nên đi qua khu vực nước đang ngập lụt và chảy xiết để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Bảy người tử vong, bốn người mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Thanh Hóa ảnh 6

Các lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể em Lê Văn S.