Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện và cơ động 19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bỏ phiếu sớm nơi biên cương

Do đặc thù yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 73km và địa bàn bốn xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn, Ea Súp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho một số đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk thuộc 14 khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh bầu cử sớm vào ngày 22-5.

Hơn 3.200 cử tri đi bầu cử sớm tại tâm dịch Bắc Ninh

Hơn 3.200 cử tri đi bầu cử sớm tại tâm dịch Bắc Ninh

Cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm lực lượng đang công tác tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện dã chiến và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến đã tiến hành bầu cử sớm theo quy định.