Bắt thêm một nghi can liên quan vụ sát hại chủ tiệm spa ở Đồng Nai

NDO - Liên quan đến vụ chủ tiệm spa ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa bị sát hại, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Ksor H’Nhen (31 tuổi, vợ của Lê Minh Long), ngụ tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường trong tối 23/3.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường trong tối 23/3.

Trước đó, sau khi gây án tại Đồng Nai, Long bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản khi lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 23/3, tại tiệm spa Hương rosa, khu phố 4, phường Long Bình, người dân phát hiện chị Võ Thị Mỹ Hương (41 tuổi), chủ cơ sở spa tử vong trên sàn nhà với nhiều vết đâm.

Qua khám khám nghiệm và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân bị đâm 19 nhát dao và cướp đi một số tài sản là vàng, điện thoại di động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 40 phút ngày 24/3, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long (26 tuổi), ngụ ấp Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, Long khai, khoảng 9 giờ, ngày 23/3, mang theo một dao nhọn cất giấu trong người, rồi đi về hướng vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa tìm nhà người dân sơ hở để cướp tài sản. Khi qua tiệm spa Hương rosa thấy chị Hương có nhiều vàng đeo trên người nên nảy sinh ý định cướp.

Gây án xong, Long bắt xe ô-tô về huyện Định Quán và bán 1 chiếc điện thoại của nạn nhân để lấy tiền chơi game. Tối cùng ngày, Long đón xe ô-tô đi tỉnh Gia Lai gặp vợ. Tại đây, Long đưa số tài sản cướp được cho vợ xem, nghi ngờ là vàng giả, vợ chồng Long dùng bật lửa đốt để kiểm tra sợi dây chuyền bị cháy bốc mùi khét, còn nhẫn là vàng thật.

Sau khi thử vàng, vợ chồng Long bàn bạc, thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng ở chợ bán được 2,4 triệu đồng và đi mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ.