Bắt nghi can sát hại chủ quán nước tại Đồng Nai

NDO - Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nghĩa được xác định là nghi can đã sát hại chủ quán nước ở phường An Hòa, thành phố Biên Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi can Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ.
Nghi can Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ.

Theo điều tra bước đầu, chiều 1/3, một số người dân thấy quán nước bà H (48 tuổi, quê thành phố Đà Nẵng), khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa đóng cửa, có nhiều biểu hiện bất thường.

Sau nhiều lần gọi điện thoại không thấy bà H nghe máy, nghĩ chủ quán có điều gì bất an bên trong, nên một số người dân đã mở cửa. Lúc này, phát hiện bà H đã tử vong trong tư thế bị trói.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 2/3, lực lượng công an đã xác định nghi can sát hại bà H là Nguyễn Văn Nghĩa, nên đã tạm giữ để điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Nghĩa khai sau một thời gian quen biết, bà H hỏi mượn 20 triệu đồng và được Nghĩa đồng ý, với điều kiện bà H cho Nghĩa quan hệ tình dục. Gần đây, Nghĩa đã đòi tiền nhiều lần, nhưng bà H không trả nên đã nảy sinh ý định giết bà H.

Tối 1/3, Nghĩa mang theo 1 con dao, khẩu súng K59 và một đoạn dây dù đến quán nước của bà H để đòi nợ. Tại đây, bà H không có tiền trả, nên Nghĩa đã dùng dao sát hại nạn nhân. Sau đó, nghi can giật lấy đôi bông tai, rồi khóa cửa quán và rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.