Bắt tạm giam bị can có hành vi dâm ô với trẻ em ở Quảng Ngãi

NDO - Chiều 7/9, cơ quan chức năng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam bị can có hành vi dâm ô đối với bé trai dưới 16 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
Bị can Trần Tấn Hùng.
Bị can Trần Tấn Hùng.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tư Nghĩa có Quyết định 03/QĐ-VKS ngày 7/9/2022 phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Trần Tấn Hùng, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1957, ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tư Nghĩa có Quyết định 03/LB-CSĐT và thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 1 tháng bốn ngày đối với bị can Trần Tấn Hùng để bảo đảm biện pháp ngăn chặn kịp thời và phục vụ công tác điều tra về hành vi dâm ô đối với bé trai dưới 16 tuổi.

Bắt tạm giam bị can có hành vi dâm ô với trẻ em ở Quảng Ngãi ảnh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tư Nghĩa đọc lệnh bắt giam bị can Trần Tấn Hùng về hành vi dâm ô đối với bé trai dưới 16 tuổi.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, đối tượng Trần Tấn Hùng là hàng xóm gia đình nhà bé A. Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng lúc bé trai A. (sinh năm 2016) ở nhà một mình, ông Trần Tấn Hùng có hơn 20 lần dụ dỗ, xâm hại tình dục bé A.

Mặc dù Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tư Nghĩa đã có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can Trần Tấn Hùng vẫn rời địa bàn, chuyển ở nơi khác.