Bắt nhóm chuyên dùng xe ô-tô, kích điện trộm chó

NDO -

NDĐT- Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án 019T bắt quả tang ba đối tượng đang giao dịch mua, bán chó có nguồn gốc từ việc bắt trộm. Đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp trang bị cả xe ô-tô, xe máy, chế bom xăng, kích điện, hung khí để “hành nghề”.

Các đối tượng và tang vật 
Các đối tượng và tang vật 

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án 019T bắt quả tang ba đối tượng đang giao dịch mua, bán chó có nguồn gốc từ việc bắt trộm. Đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp trang bị cả xe ô-tô, xe máy, chế bom xăng, kích điện, hung khí để “hành nghề”.

Theo đó, khoảng 3 giờ 20 phút ngày 5-1, ba đối tượng “cẩu tặc” bị công an thị xã Thái Hòa bắt, gồm: Nguyễn Thị Trinh (SN 1972), trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa; Phạm Văn Quang (SN 1990), trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu và Trần Phương (SN 1988), trú tại xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện để thực hiện trộm chó gồm: Một ô-tô Fortuner biển số 37A - 221.82, sáu xe máy, 32 con chó (còn sống), bốn bộ kích điện, ba chai bom xăng, một thanh kiếm…

Bước đầu các đối tượng khai nhận, mỗi đêm chúng tổ chức trộm từ 22 giờ đến 3 giờ ngày hôm sau, được từ 10 đến 15 con chó, thu lời bất chính từ 5 - 10 triệu đồng. Toàn bộ số chó bắt trộm được thu gom, rồi tập kết bán cho đối tượng Nguyễn Thị Trinh với giá từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, rẻ bằng một nửa so với giá thị trường. Chúng thường lựa chọn địa bàn giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, theo dọc Quốc lộ 48 và đường mòn Hồ Chí Minh để trộm chó.

Theo Công an thị xã Thái Hòa: Đây là ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, liều lĩnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng tham gia phần lớn là đối tượng hình sự. Thủ đoạn mới là các đối tượng sử dụng xe ô-tô để đi thu mua hay trộm chó. Tham gia trong nhóm trộm chó này là các đối tượng hình sự, ma túy nguy hiểm. Bọn chúng mang theo kích điện để câu trộm chó, nếu bị truy đuổi sẽ dùng bom xăng, hung khí chống trả. Ngoài chứa chấp, tiêu thụ chó, đối tượng Nguyễn Thị Trinh còn được xác định là người cung cấp công cụ, phương tiện, công cụ (xe máy, kích điện...) để cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm chó.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.