AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt khẩn cấp một cán bộ hải quan

Ngày 9-1, Cục An ninh Tiền tệ - Bộ Công an xác nhận, vừa bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tường Duy (SN 1968), cán bộ Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Tại nơi ở và làm việc của ông Duy, cơ quan an ninh thu giữ hơn 60 phong bì chứa gần một tỷ đồng. Số tiền nói trên được thu giữ để phục vụ điều tra về hành vi ông Duy ép doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập qua các cảng tại TP Hồ Chí Minh chung chi để thông quan.

Cục Hải quan thành phố đang phối hợp Cục An ninh Tiền tệ làm rõ các hành vi sai phạm của ông Duy cũng như số tiền thu lợi bất chính.

Dùng tân dược hết “đát” bán cho bệnh nhân

Ngày 9-1, Tổ công tác gồm Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (C49, Bộ Công an), Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội), Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đồng loạt kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm nghìn đơn vị thuốc các loại (thuốc kháng sinh, thần kinh, thực phẩm chức năng, thuốc cai nghiện...) hết hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc được chủ hệ thống tẩy, xóa hoặc sửa lại hạn sử dụng để bán cho bệnh nhân.

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho người bệnh, vì các cơ sở bị kiểm tra bán nhiều tân dược, biệt dược cho người bệnh nan y.

Bắt trùm đường dây cá độ bóng đá

Ngày 9-1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt tạm giam Đặng Quang Hiển (30 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), Phạm Văn Tùng (36 tuổi, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) và Mai Khắc Chiến (24 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, đầu năm 2015, Hiển nhận tài khoản VIP trên trang cá độ (máy chủ đặt ở nước ngoài) có trị giá khoảng hai tỷ đồng. Sau đó, Hiển chia ra nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho Tùng và Chiến quản lý. Tùng và Chiến tiếp tục chia ra các tài khoản khác để giao dịch mạng cá độ.

Tối 13-12, Công an quận Nam Từ Liêm bất ngờ đột kích quán cà-phê do Tùng làm chủ, bắt quả tang Tùng và Chiến đang truy cập mạng in-tơ-nét để nhận kèo cá độ bóng đá giải nước ngoài. Từ ngày 15-11 đến 13-12-2015, đường dây cá độ bóng đá của Hiển, Tùng và Chiến đã giao dịch hơn 28 tỷ đồng.

Thu giữ hơn một tấn “nầm” heo thối

Khoảng 1 giờ ngày 9-1, cán bộ Trạm Kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh) kiểm tra xe khách BKS 93N-0035 chạy tuyến Bắc Giang - Bình Phước phát hiện 24 thùng xốp được ngụy trang trong các bao bố chứa 1,2 tấn “nầm” heo không rõ nguồn gốc. Tài xế Lê Văn Măng, khai nhận chở thuê lô hàng từ Thủ Đức về quận 5 tiêu thụ với giá 500 nghìn đồng. Tất cả số hàng trên bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ liên quan. Theo Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, số hàng trên nhập từ Trung Quốc rồi chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

TTXVN- Ngày 9-1, Đại tá Nguyễn Thanh Lưu, Trưởng Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an huyện đang tạm giữ hai đối tượng Hà Văn Bửu (ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu), Đỗ Văn Tâm (ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) cùng tang vật hơn năm tỷ đồng tiền Việt Nam, để phối hợp điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hai đối tượng khai nhận, một phụ nữ người Cam-pu-chia (không rõ lai lịch) thuê mang số tiền kể trên về TP Hồ Chí Minh. Nếu vận chuyển trót lọt, mỗi đối tượng được trả công một triệu đồng/người. Đây là lần thứ ba Bửu và Tâm vận chuyển tiền thuê cho người Cam-pu-chia về Việt Nam.