Bắt khẩn cấp cha bạo hành con trai tại Đà Lạt

NDO - Sáng 21/10, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1985, quê Thái Bình; thường trú phường 8, TP Đà Lạt), để điều tra hành vi hành hạ người khác.
0:00 / 0:00
0:00
Luân bắt con trai quỳ trước chung cư. (Ảnh cắt từ video)
Luân bắt con trai quỳ trước chung cư. (Ảnh cắt từ video)

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, tối 19/10, sau khi đi nhậu trở về nhà ở một căn tại chung cư Mẫu Tâm (phường 5, TP Đà Lạt), ông Luân nghe vợ nói con trai N.Đ.A.H. (sinh năm 2012) lấy trộm tiền của gia đình nên dùng tay, dây thắt lưng đánh tới tấp vào người cháu H.; sau đó, Luân bắt con trai cởi quần áo, quỳ xuống sàn nhà, hai tay chống xuống đất bò từ căn hộ đang ở đến cầu thang.

Chưa dừng lại, Luân còn sử dụng dây thắt lưng của mình thắt vào cổ con trai, rồi cầm một đầu dây kéo đi quanh hành lang, xuống cầu thang, xuống sân, ra ngoài đường phía trước khu chung cư. Đối tượng nhiều lần giật dây thắt lưng đang buộc vào cổ H. rồi đá, tát vào người cháu bé. Sau khi mọi người phát hiện can ngăn, Luân mới dừng hành vi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 5 (TP Đà Lạt) phối hợp Đội điều tra tổng hợp Công an TP Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt đã có chỉ đạo Công an TP Đà Lạt khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra, xử lý hành vi bạo hành trẻ em đối với đối tượng Nguyễn Thành Luân.