Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 5kg ma túy đá được ngụy trang thành gói trà

NDO - Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá thành công một vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy, bắt giữ ba đối tượng và thu giữ 5 kg ma túy đá. Đây số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mà lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 55, đoạn qua trước Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Tân Thắng tiến hành chặn xe ô-tô biển kiểm soát 86A-166.00 do Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 1989, trú khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi (Bình Thuận) điều khiển với nhiều nghi vấn.

Trên xe ô-tô còn có Võ Minh Việt, sinh năm 1987, trú khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi và Hồ Viết Hoan, sinh năm 1984, trú khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 gói ma túy đá với khối lượng khoảng 5kg được ngụy trang thành những gói trà. Ngay lập tức, ba đối tượng trên đã bị lực lượng công an bắt giữ, cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ các tang vật có liên quan và phương tiện vận chuyển.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai số ma túy trên là của Võ Minh Việt. Việt đã thuê Nguyễn Quốc Duy lái xe chở vào TP Hồ Chí Minh để mua số ma túy trên với giá khoảng 1 tỷ đồng. Sau đó đưa về thị xã La Gi để phân phối và tiêu thụ tại nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Võ Minh Việt là đối tượng từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Võ Minh Việt lại tiếp tục móc nối, mở rộng địa bàn với thủ đoạn rất tinh vi và tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.