Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền

NDO - Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 phương tiện tàu sắt cùng 5 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền.
0:00 / 0:00
0:00
Các phương tiện bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
Các phương tiện bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 3/6, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận xã Phú Túc (huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) phát hiện, bắt quả tang 2 tàu sắt không biển số đang có hành vi khai thác cát sông trái phép.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên 2 phương tiện có 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1985; Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1979; Trương Hoàng Phượng, sinh năm 1978; Huỳnh Văn Nghĩa, sinh năm 1983 (cùng ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn Trãi, sinh năm 1984 (ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm) đang dùng thiết bị bơm, hút cát trái phép.

Tiến hành đo đạt, tổng khối lượng cát trên 2 tàu sắt là gần 90m3. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi bơm, hút cát trái phép.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.