Bắt giam một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

NDO - Một nhân viên ngân hàng ở Quảng Nam lợi dụng quen biết, vay mượn tiền của nhiều người với mục đích làm thủ tục đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân, nhưng không có khả năng trả nợ đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo…
0:00 / 0:00
0:00
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Tấn Anh Điệp (người mặc áo khoác màu đen).
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Tấn Anh Điệp (người mặc áo khoác màu đen).

Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Tấn Anh Điệp (sinh năm 1992, trú tại thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu, Điệp đã khai nhận, trong năm 2021, khi làm nhân viên của một chi nhánh ngân hàng (đóng tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, vay mượn tiền của nhiều người với mục đích nhằm làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ, với tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại gần 2,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.