Trước Tết Nguyên đán 2012, trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộ lên tin đồn có một số đối tượng vào các buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số bắt cóc trẻ em lấy nội tạng bán ra nước ngoài. Từ điểm ban đầu ở xã Ia Băng (Chư Prông) tin đồn đã nhanh chóng lan đến các địa phương như Chư Sê, Chư Prông, Ðác Ðoa, Phú Thiện, Ia Grai và ngay cả đến vùng ven TP Plây Cu, khiến nhiều người hoang mang.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí Kpuih Blen, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết: Xã có tổng số 5.300 nhân khẩu, trong đó gần 2.000 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số cho nên trình độ và nhận thức còn nhiều hạn chế. Do vậy, bọn xấu đã lợi dụng việc này vẫn thường xuyên tung tin đồn nhảm. Ðây không phải là lần đầu mà đã có khá nhiều những tin đồn thất thiệt như vậy... Thiếu tá Rơ Mah Nam, Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông khẳng định: Tin đồn có người xấu bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng đem bán là hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên, tin đồn thất thiệt đó đã gây xáo trộn không nhỏ trong buôn làng người dân tộc thiểu số. Ngay sau khi nhận được tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn phối hợp chính quyền địa phương, nhất là với các già làng xuống nhà dân tuyên truyền. Về cơ bản, đến nay tình hình ổn định. Tuy nhiên, nhiều người tâm lý vẫn chưa ổn, cho nên chuyện người dân bỏ ruộng, bỏ rẫy ở nhà trông chừng trẻ em, vì sợ mà không cho trẻ tới trường vẫn còn. Công an huyện đã có những biện pháp tuyên truyền và cho trinh sát tăng cường xuống các địa bàn phân loại, xác minh và sẽ kiên quyết xử lý trước pháp luật những kẻ lợi dụng điều này để kích động bà con, làm ảnh hưởng đến ANTT.
Các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên cần có sự phối hợp, tăng cường bám cơ sở, bám dân, giải thích và tuyên truyền, phổ biến pháp luật để đồng bào không mắc mưu kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, chăm lo ổn định đời sống, cùng nhau xây dựng buôn làng.