Bắt băng giang hồ “nông trường” ở Phú Quốc

NDO - Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Phú Quốc đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội trong băng nhóm giang hồ “nông trường” ở Phú Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Phi Vũ (tự Vũ “Công”) cầm đầu băng “nông trường” bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Phi Vũ (tự Vũ “Công”) cầm đầu băng “nông trường” bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 3/7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã điều tra, truy xét và bắt giữ một số đối tượng giang hồ nổi cộm thuộc băng “nông trường” do Nguyễn Phi Vũ (tự Vũ “Công”, 36 tuổi, trú ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc) cầm đầu để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích".

Cùng bị bắt với Vũ “Công” còn có Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”, 36 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”, quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu, tạm trú thành phố Phú Quốc). Ngoài ra, một số đàn em khác của Vũ “Công” cũng đã bị bắt, đều về hành vi "cố ý gây thương tích".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm Vũ “Công” và đàn em nổi danh là nhóm giang hồ “nông trường” ở Phú Quốc. Vũ “Công” và Vũ “Bò” cùng đàn em có nhiều tiền án, tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bắt băng giang hồ “nông trường” ở Phú Quốc ảnh 1
Nhóm đối thủ của Vũ “Công” cũng lần lượt bị bắt, cùng hành vi cố ý gây thương tích.
(Ảnh: Công an cung cấp)

Vũ “Công” là đối tượng cầm đầu băng nhóm, gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động mạnh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ “Công” có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích" và "trộm cắp tài sản".

Vụ gần đây nhất, Vũ “Công” đã chỉ đạo hàng chục đàn em đánh nhau với nhóm của Nguyễn Thành Dạng (21 tuổi), trú xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc. Vụ việc xảy ra trên tuyến tránh thuộc phường Dương Đông khá đông dân cư, hai băng nhóm dùng vỏ chai bia, dao tự chế ném, chém nhau loạn xạ khiến người dân tại khu vực hoang mang, lo lắng, không ai dám ra đường.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Phú Quốc cũng đã điều tra, truy xét và bắt giữ nhóm giang hồ “Cọp Bãi Bổn” do Văn Thế Sự (35 tuổi), trú xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc cầm đầu.