Bắt 2 nguyên Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện ở Bình Phước

NDO - Ngày 26/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nguyên Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can Phạm Đình Nhất, nguyên Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Bù Đăng (Ảnh: VT)
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can Phạm Đình Nhất, nguyên Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Bù Đăng (Ảnh: VT)

2 bị can là Phạm Đình Nhất và Nguyễn Thanh Lâm (cùng ngụ khu Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) bị bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, khi đang giữ chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, Phạm Đình Nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng.

Từ đó, Trương Thị Hiệp (kế toán văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng) đã lợi dụng, lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán để chiếm đoạt kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng (đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam).

Bắt 2 nguyên Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện ở Bình Phước ảnh 1

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thanh Lâm, nguyên Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng (Ảnh: VT)

Tương tự, từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019, khi đang giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, Nguyễn Thanh Lâm đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng.

Kế toán Trương Thị Hiệp lại tiếp tục lợi dụng, lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán để chiếm đoạt kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 480 triệu đồng.