Thông tin mới

Bảo vệ di sản nghề dệt thổ cẩm của người M’nông

Tỉnh Đắk Nông vừa có công văn chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng đề án, kế hoạch nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt thổ cẩm của người M’Nông.
0:00 / 0:00
0:00
Nghệ nhân người M'Nông ở Đắk Nông góp phần bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình.
Nghệ nhân người M'Nông ở Đắk Nông góp phần bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình.

Theo đó, hằng năm rà soát, lập danh sách, có hình thức vinh danh các nghệ nhân dệt thổ cẩm có tay nghề giỏi; xây dựng hồ sơ nghệ nhân dệt thổ cẩm theo quy định để đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nhằm khuyến khích, động viên người dân tự hào và góp công sức của mình vào công tác bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm; tổ chức các hội thi tay nghề giỏi, các lớp truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm tại các khu, điểm du lịch.

Gia Lai Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trong mùa khô 2022-2023, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập được bảy hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Theo sự thống nhất giữa Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear, vào ngày 22/5, tại tỉnh Preah Vihear sẽ tổ chức lễ cầu siêu hương hồn các liệt sĩ vừa được quy tập và sáng 23/5 sẽ tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về yên nghỉ tại đất mẹ Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Từ năm 2004 đến nay, được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân các tỉnh đông-bắc Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập được 516 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình trọng điểm

Tỉnh ủy Lâm Đồng có công văn yêu cầu các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Bí thư Thành ủy, Huyện ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của địa phương, của tỉnh trên phạm vi địa bàn quản lý; kiên quyết khắc phục tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công văn cũng nêu rõ: Bí thư Thành ủy, Huyện ủy cần xác định việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là với dự án đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương, dự án hồ Ta Hoét...

Đắk Lắk thiết lập năm vùng trồng khoai lang chuẩn bị xuất khẩu

Đắk Lắk có diện tích trồng khoai lang tương đối lớn, trung bình mỗi năm trồng khoảng từ 7.000 đến 10.000ha, năng suất đạt từ 25-30 tấn/ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Ea Kar, Lắk, Krông Ana, Krông Búk... Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo khoai lang được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk đã vận động người dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để xây dựng vùng nguyên liệu lớn đủ điều kiện cấp mã vùng trồng.

Đến nay, Đắk Lắk đã có năm vùng trồng khoai lang được thiết lập xong hồ sơ, đề xuất cấp mã vùng trồng cho 500ha để kiểm tra trong thời gian tới. Đồng thời, đã có hai doanh nghiệp đã chuẩn bị xong hồ sơ để cấp mã cơ sở đóng gói. Hiện nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ chờ phía Hải quan Trung Quốc đánh giá và cấp mã để xuất khẩu khoai lang theo đường chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.