Bảo tồn và phát triển mèo thuần chủng tại Việt Nam

NDO - Trong hai ngày 19 và 20/11, tại Nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Mèo thế giới (World Cat Federation), Câu lạc bộ VFA (Vietnam Felinology Allicance) đã tổ chức cuộc thi các giống mèo thuần chủng và mèo đẹp, thu hút hàng trăm người yêu mèo, các nhà chăm nuôi, nhân giống trong cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ khai mạc
Quang cảnh lễ khai mạc

Ông Lê Duy Anh- Chủ tịch câu lạc bộ VFA, đơn vị tổ chức cuộc thi, cho biết: “Cuộc thi được tổ chức hướng tới những người nuôi mèo thuần chủng và các nhà nhân giống mèo, nhằm khẳng định giá trị những giống mèo tại Việt Nam từ đánh giá trực tiếp của ban giám khảo là các chuyên gia uy tín đến từ các hiệp hội mèo trên thế giới. Thông qua đó, từng bước định hướng nhân giống, nâng cao nhận thức và tư duy cộng đồng nhân giống mèo thuần chủng nói riêng và cộng đồng yêu thú cưng nói chung tại Việt Nam, đưa mèo sinh sản nước ta gia nhập vào sân chơi quốc tế. Cuộc thi cũng nhằm lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ và tôn trọng động vật nuôi, góp phần vào công cuộc bảo tồn tiêu chuẩn giống mèo thuần chủng”.

Hiện tại, nghề nhân giống mèo đang là một hướng đi khá mới mẻ và đầy tiềm năng, nhưng các kiến thức về chăm sóc, nhân giống ở nhiều cơ sở của Việt Nam chưa theo những tiêu chuẩn khoa học. Cuộc thi lần này sẽ giúp các cơ sở áp dụng kiến thức nhân giống theo các tiêu chí của WCF. Chính vì vậy, cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo người chăm nuôi và nhân giống mèo uy tín tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có cả một số chủ mèo của Thái Lan, Indonesia. Đây là dịp để họ kiểm nghiệm lại những mèo được nhân giống của mình về độ thuần chủng chính xác theo bộ tiêu chuẩn của WCF và do các chuyên gia nước ngoài đánh giá.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các giống mèo thuần chủng: mèo Anh lông ngắn (British shorthair), mèo không lông (Sphynx), mèo Ragdoll, mèo Ba Tư, mèo Exotic, mèo Lykoi,… cùng một số giống mèo khác như mèo nhà (mèo không thuần chủng) tại Việt Nam.

Các chú mèo được chấm điểm dựa theo các tiêu chuẩn hình thể của WCF cho từng giống với ba vòng thi. Tại vòng một (chấm tại bàn), từng thí sinh mèo và người chăm nuôi, nhân giống sẽ được các thành viên ban giám khảo đánh giá về hình thể và sức khỏe. Vòng hai (WCF Ring), tốp các thí sinh mèo đẹp, đáp ứng cao nhất các tiêu chí sẽ được chọn ra theo từng hạng mục: mèo con (3-10 tháng tuổi); mèo trưởng thành (trên 10 tháng tuổi); mèo triệt sản (những mèo thú cưng). Vòng ba (Best in show) là phần thi chọn ra các thí sinh mèo đẹp nhất của từng hạng mục (loại lông, độ tuổi) để từ đó chọn ra mèo đẹp nhất chung cuộc.

Theo ông Albert, một thành viên ban giám khảo của WCF, cuộc thi cho thấy sự phát triển của nhiều mô hình nuôi mèo thuần chủng và phong trào nuôi mèo thuần chủng tại Việt Nam.

Ông chia sẻ: “Các nhà nuôi và nhân giống mèo Việt Nam có nhiều chú mèo giống lý tưởng có thể nhân giống tốt để cho ra những mèo đẳng cấp quốc tế. Điều cần làm là họ nên học hỏi, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công, nhưng quan trọng nhất là các bạn phải có tình cảm với động vật”.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đã mở nhiều gian triển lãm, trưng bày liên quan về mèo và các động vật nuôi cùng gian hàng của các doanh nghiệp chuyên ngành.