Thời kỳ này, tại làng Đông Hồ có tới 17 dòng họ tham gia sản xuất, tạo ra số lượng tranh lớn, phong phú về đề tài, tái hiện sinh động cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác, phong tục, tập quán, sinh hoạt và khát vọng của người dân Việt. Từ năm 2012, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1).
Năm 2025, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Điều này không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của nghề làm tranh Đông Hồ mà còn mang tính thúc đẩy và cảnh báo, giúp huy động sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước, cộng đồng và quốc tế nhằm bảo tồn di sản một cách cấp thiết, bài bản và bền vững hơn.