Toàn bộ tàu thuyền Nghệ An đã vào nơi trú đậu an toàn.

Nghệ An tập trung ứng phó bão số 8 và mưa lũ sau bão

Trước tình hình bão số 8 sắp đổ bộ vào bờ, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công tác ứng phó; toàn bộ tàu thuyền của tỉnh đã được đưa vào bờ an toàn, các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều được giám sát chặt; người dân tổ chức chằng chống nhà cửa, dùng lưới quây ao cá... để giảm thiểu thiệt hại.

Xã Xuân Liên (Nghi Xuân) huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình neo đơn chằng chống nhà cửa.

Bố trí chỗ trú ẩn an toàn cho người dân khi bão số 8 đổ bộ vào đất liền

Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 8, các địa phương ở Hà Tĩnh đã lên phương án, sẵn sàng di dời người dân các vùng xung yếu, ven sông, ven biển về nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời, bố trí chỗ trú ẩn cho người dân về quê từ các tỉnh miền nam đi qua địa bàn khi gặp bão. 

Tính đến sáng 13/10, các đơn vị quản lý, vận hành đã xả tràn 5 hồ thủy lợi ở Hà Tĩnh.

Các hồ chứa ở Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn ứng phó với bão số 8

Sáng 13/10, Phó Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Trần Duy Chiến cho biết, nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 8, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, công ty quản lý, vận hành hồ thủy lợi trên địa bàn tiến hành xả tràn các hồ chứa nước nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng phó với bão số 8 chiều 12/10.

Đặc biệt lưu ý đến công tác sơ tán người dân trong bão số 8

Xác định bão số 8 là cơn bão lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tập trung cao nhất trong việc ứng phó với bão số 8, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Đặc biệt lưu ý đến công tác sơ tán người dân.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Triển khai kịp thời, hiệu quả, ứng phó bão số 8 và mưa lũ sau bão

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 1337/CĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó bão số 8 và mưa lũ sau bão nhằm hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 7 chiều 9/10.

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tổ hợp thiên tai trong 10 ngày tới

Bão số 7 đang di chuyển về phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều địa phương hiện đã có mưa rất to và các ngày tiếp theo tiếp tục mưa. Dự kiến trong 10 ngày tới, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tổ hợp thiên tai đó là: bão số 7, bão số 8, dự báo còn có bão số 9 và không khí lạnh tràn về. Đây là hiện tượng thời tiết sẽ rất bất lợi cho khu vực miền núi phía bắc, Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân phường Hương Văn, Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ khó khăn với bà con bị bão, lũ tại Thừa Thiên Huế

Chiều 1-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn.

Một trong các xuồng cứu hộ DTQG được sử dụng tại Quảng Bình.

Đưa hàng dự trữ quốc gia kịp thời đến vùng lũ

Trong những ngày vừa qua, mặc dù phải căng mình khắc phục mưa lũ do các cơn bão liên tiếp gây ra, đồng thời chuẩn bị các phương án phòng chống cơn bão số 8 sắp đổ bộ vào miền trung, các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực đã và đang dốc sức khẩn trương xuất cấp gạo, vật tư cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương để cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Dự báo hướng đi của bão Seudel phát lúc 9 giờ sáng 20-10 (Ảnh: kttv.gov.vn).

Cảnh báo thông tin sai sự thật về cường độ bão số 8

Sáng nay, 20-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày hôm qua, 19-10, trên một số tài khoản Facebook, fanpage có đưa tin về việc cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên tới cấp 17 (cấp siêu bão) và đổ bộ vào Trung Bộ. Thông tin này là hoàn toàn sai vì đến thời điểm này, cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng như các nước khác không có dự báo như vậy.