Bão Rai mạnh lên cấp cao nhất khi đổ bộ Philippines, gần 198 nghìn người di dời

NDO -

Bão Rai đã nhanh chóng mạnh lên cấp 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo bão, trước khi đổ bộ vào miền nam Philippines trong ngày 16/12. Hàng nghìn người đã phải di dời và nhiều chuyến bay đã bị hủy khi nước lũ tại vùng trũng thấp dâng cao ngang ngực.

Nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hỗ trợ sơ tán người dân rời khỏi khu vực bị ngập lụt do bão Rai tại thành phố Cagayan De Oro, ngày 16/12. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hỗ trợ sơ tán người dân rời khỏi khu vực bị ngập lụt do bão Rai tại thành phố Cagayan De Oro, ngày 16/12. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan thời tiết Philippines, bão Rai, cơn bão thứ 15 tấn công lãnh thổ nước này trong năm 2021, đã đổ bộ vào đảo nghỉ dưỡng Siargao tại tỉnh miền nam Surigao del Norte, với sức gió tối đa ở vùng gần tâm bão ở mức 195km/giờ.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên tai quốc gia (NDRRMC), khoảng 198.000 người đã sơ tán tới nơi tránh bão của chính quyền. Nhà chức trách đã chuẩn bị ứng phó cơn bão và tổ chức sơ tán người dân từ đầu tuần này, ngay khi mưa lớn bắt đầu xuất hiện. Tại tỉnh miền trung Misamis Oriental, sông Agay-ayan đã bị vỡ bờ từ ngày 14/12, gây ngập úng nhiều tuyến phố và nhà ở. 

Bão Rai mạnh lên cấp cao nhất khi đổ bộ Philippines, gần 198.000 người di dời -0

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đưa người dân tại thành phố Cagayan De Oro tới nơi an toàn. (Ảnh: Reuters)

Dự báo, bão Rai sẽ đi qua khu vực miền trung và miền nam Philippines. Tỉnh Surigao có thể sẽ là địa phương hứng chịu một số hậu quả nghiêm trọng nhất của siêu bão. Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines (PNA), hơn 2.600 người tại tỉnh này đã di dời trong đêm 15/12. 

Các hãng hàng không đã hủy hàng chục chuyến bay. Trong khi đó, cơ quan vận tải đã cấm hoạt động di chuyển trên biển và đất liền tại khu vực miền trung và miền nam Philippines, khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt tại các cảng. 

Bão Rai mạnh lên cấp cao nhất khi đổ bộ Philippines, gần 198.000 người di dời -0
 Hàng nghìn người đã phải di dời và nhiều chuyến bay đã bị hủy khi nước lũ tại vùng trũng thấp dâng cao ngang ngực. (Ảnh: Reuters)

Các tổ chức nhân đạo và cơ quan viện trợ cũng đang phối hợp giới chức địa phương để chuẩn bị ứng phó bão cũng như hỗ trợ di dời người dân tới nơi an toàn. 

Khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines mỗi năm, kéo theo tình trạng ngập lụt và sạt lở gây nhiều thiệt hại.