Tại buổi thăm, kiểm tra, chúc Tết Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, đã báo cáo đoàn công tác về kết quả triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Ban Bí thư và Chỉ thị 04 của Đảng ủy Quân khu về công tác SSCĐ, tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Chỉ thị 04 của Tư lệnh Quân khu về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước, trong và sau Tết.
Đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, sẵn sàng cơ động; bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chương trình “Vui Tết quân - dân”. Trên địa bàn Quân khu có 370 điểm cơ quan, đơn vị phối hợp địa phương vui Xuân, đón Tết quân - dân. Tại các sư, lữ đoàn đều tổ chức thi gói bánh chưng xanh, các hoạt động văn hóa, thể thao, quân sự, trò chơi dân gian gắn với bản sắc các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn. Có 8/9 tỉnh trên địa bàn Quân khu thực hiện 29 điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; riêng tỉnh Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân khu thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó đã chi hơn 13 tỷ đồng để thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn Quân khu.
Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 406 - Quân khu 2.
Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 nói riêng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Quân khu 2, đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu cụ thể hóa kế hoạch vui Xuân, đón Tết, nhất là chương trình Vui Tết quân - dân sao cho thiết thực, hiệu quả.
Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân khu thực nghiêm chế độ trực SSCĐ; đi đôi chú trọng giải quyết tốt chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm sẵn sàng trực Tết. Lưu ý giải quyết chế độ cho cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tới thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, Thượng tướng Phan Văn Giang và đồng chí Thuận Hữu đã ân cần hỏi thăm, chúc Tết, tặng quà từng thương binh, bệnh binh có mặt tại buổi gặp.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu và đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà Tết cho thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.
Phát biểu ý kiến tại Trung tâm, Thượng tướng Phan Văn Giang xúc động bày tỏ, vì trách nhiệm của người công dân đối với đất nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu vì tự do cho nhân dân, vì độc lập của Tổ quốc. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã có nhiều cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các thương binh, bệnh binh.
Đồng chí Phan Văn Giang nhấn mạnh, Tết Mậu Tuất đang tới gần, xin được tri ân và kính chúc sức khỏe các đồng chí thương binh, bệnh binh của Trung tâm đón mùa xuân mới, khắc phục mọi khó khăn, bệnh tật, sống vui, khỏe, có ích, tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã trao ba phần quà của Báo Nhân Dân, gồm có bánh kẹo, các ấn phẩm Tết của tờ báo Đảng và năm triệu đồng/suất tặng các đơn vị nói trên.