Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng được tặng Bằng khen về phòng, chống dịch Covid-19

NDO - Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 vừa diễn ra sáng 4/8, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng Bằng khen cho Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Ngô Thị kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng và các đơn vị về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Ngô Thị kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng và các đơn vị về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đã luôn đồng hành cùng thành phố trong mọi lĩnh vực, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch; đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tiếp tục phát huy tính tiên phong trong việc phát hiện vấn đề, sự việc còn hạn chế hoặc ảnh hưởng đến đời sống của người dân để chung tay xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng toàn diện.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế-xã hội thành phố đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng hơn 12%, 6 tháng đầu năm tăng 7,23%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%, trong đó xuất khẩu phần mềm tăng 30%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 70% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ...

Cũng tại buổi họp báo, nhiều ý kiến được nêu lên phần lớn tập trung vào các vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận hiện nay như: Tình trạng nhiều dự án kéo dài nhiều năm chưa thực hiện nhưng chưa được thu hồi, bãi rác Khánh Sơn chứa rác thải sinh hoạt toàn thành phố nguy cơ quá tải; vấn đề bình ổn giá khi giá xăng, dầu giảm nhưng giá các mặt hàng thiết yếu chưa giảm..., đặc biệt là nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây bất an trong nhân dân, như vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra mới đây có hơn 30 du khách từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng du lịch, đều nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an do ăn uống tại một số nhà hàng trên địa bàn.

Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các ngành chức năng liên quan chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để bảo đảm các hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.