Bạo lực đẫm máu trong nhà tù ở Ecuador, ít nhất 68 tù nhân thiệt mạng

NDO -

Chính phủ Ecuador, ngày 13/11, cho biết, ít nhất 68 tù nhân đã thiệt mạng cùng hơn 20 người khác bị thương trong 1 vụ bạo lực đẫm máu do tranh giành quyền lực giữa các băng nhóm ở nhà tù Penitenciaria del Litoral, thành phố Guayaquil.

Quân đội được huy động để hỗ trợ bảo đảm an ninh bên ngoài nhà tù Penitenciaria del Litoral, sau 1 vụ bạo loạn xảy ra tại đây cuối tháng 9 vừa qua. (Ảnh: Reuters)
Quân đội được huy động để hỗ trợ bảo đảm an ninh bên ngoài nhà tù Penitenciaria del Litoral, sau 1 vụ bạo loạn xảy ra tại đây cuối tháng 9 vừa qua. (Ảnh: Reuters)

Trong 1 cuộc họp báo, Thống đốc tỉnh Guayas, ông Pablo Arosemena thông tin, vụ bạo loạn nổ ra sau khi thủ lĩnh của 1 băng nhóm được trả tự do một vài ngày trước đó. Các băng nhóm khác muốn tranh giành quyền lực bỏ trống nên đã dẫn đến vụ việc trên.

Đây cũng là nơi vừa xảy ra 1 vụ bạo loạn tương tự hồi cuối tháng 9, khiến 119 tù nhân thiệt mạng, là một trong những vụ bạo loạn tại nhà tù tồi tệ nhất ở quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng ngày, Tổng thống Guillermo Lasso kêu gọi tòa án hiến pháp nước này cho phép quân đội được vào các nhà tù để ứng phó với tình trạng bạo lực, thay vì chỉ hỗ trợ kiểm soát an ninh bên ngoài.

Chính phủ Ecuador cho biết, các cuộc tranh giành quyền lực giữa các băng đảng buôn bán ma túy trong nhà tù là nguyên nhân dẫn đến bạo lực đẫm máu.

Hồi tháng 9, ông Lasso cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với hệ thống nhà tù tại Ecuador, cho phép cung cấp hỗ trợ tài chính từ chính phủ và huy động quân đội hỗ trợ ứng phó với bạo loạn tại nhà tù.