Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt

NDO -

Ngày 9/8, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam, trên các báo lớn của Lào đăng nhiều bài viết về quan hệ giữa Việt Nam - Lào, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Báo điện tử của Báo Pasaxon với bài viết “Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không ngừng phát triển”, ngày 9/8.
Báo điện tử của Báo Pasaxon với bài viết “Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không ngừng phát triển”, ngày 9/8.

Ngày 8/8, trên trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng NDCM Lào đăng xã luận “Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt” và Tiểu sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bài báo viết, hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại trước sau như một của hai nước, đặc biệt là bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng sâu sắc hơn nữa.

Nhận lời mời của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam sẽ thăm Lào từ ngày 9-10/8/2021, nhằm tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Mặc dù Lào và Việt Nam còn gặp một số khó khăn ở trong nước, nhất là dịch Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát trên thế giới, nhưng mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam vẫn không ngừng được củng cố và phát triển. Mối quan hệ Lào - Việt là tài sản vô giá, là nhân tố quyết định thắng lợi và lợi ích của nhân dân hai nước, sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ tiếp tục được duy trì, vun đắp ngày càng sâu sắc. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn đồng sức, đồng lòng, nắm chắc tay nhau cùng vượt qua khó khăn, tiến lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mãi bền vững.

Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt -0
Báo chí Lào ra ngày 9/8 đưa tin đậm nét về chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Bài báo viết, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith từ ngày 28 - 29/6/2021 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng toàn diện, thiết thực và tương xứng với mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện; quyết định thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm này một cách nghiêm túc và hiệu quả. Đồng thời, hai bên sẽ tập trung triển khai tốt kết quả Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương  Lào - Việt Nam (tháng 12/2020), tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, khuyến khích hợp tác giữa các địa phương của hai nước; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào vào năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Bài báo kết luận, nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam luôn tự hào về sự xây dựng và phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hiếm có trên thế giới; con đường ấy chứa đầy quyết tâm, hy sinh xương máu, gian khổ và sự đồng lòng của quân và dân hai nước; đến ngày nay, hai nước vẫn tiếp tục vun đắp và kế thừa di sản của các thế hệ lãnh đạo, hỗ trợ nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) ra ngày 9/8 đăng bài viết “Hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam” trên trang nhất. Bài báo viết, nhận lời mời của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam thăm Lào từ ngày 9-10/8/2021.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này là việc khẳng định chắc chắn về sự kiên định và trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục truyền thống, tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ngày càng phát triển hơn nữa; đồng thời khẳng định, mặc dù tình hình khu vực, thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là do dịch Covid-19, nhưng hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái và hiệu quả hơn nữa, kế thừa cho các thế hệ sau.

Bài báo kết luận, nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi bền chặt.

Sáng 9/8, trên Báo điện tử của Báo Pasaxon Lào đăng bài viết “Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không ngừng phát triển”. Bài báo điểm lại các sự kiện lịch sử của mối quan hệ Lào - Việt Nam qua các thời kỳ trên tất cả các lĩnh vực. Bài báo kết luận, với lịch sử và truyền thống quan hệ Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, chúng ta tin tưởng rằng, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tạo ra những bước tiến mới trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội cũng như giành chiến thắng trong cuộc chiến với dịch Covid-19.